Rừng Ea Kar tan hoang vì nạn khai thác gỗ trái phép: Bắt thêm một cán bộ nghỉ hưu

Sáng 4/12, trao đổi với Infonet ông Nguyễn Phi Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Lâm nghiệp Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, một cán bộ đã nghỉ hưu của công ty vừa bị công an bắt giữ ngày hôm qua.

Người bị bắt là ông Vũ Đức Hưng. Trước đây ông Hưng công tác tại Phân trường 3 của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Như vậy, tính từ đầu năm 2020 tới nay, công an đã bắt giữ 9 người ở Công ty lâm nghiệp Ea Kar, trong đó chủ yếu là lãnh đạo chủ chốt của đơn vị này.

Công an đọc lệnh bắt giữ dàn lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Công an đọc lệnh bắt giữ dàn lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Cụ thể, vào tháng 1/2020, cơ quan công an đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 cán bộ của phân trường 1 thuộc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Những cán bộ bị bắt tạm giam gồm: Đào Thanh Hưởng (51 tuổi), trưởng phân trường 1; Nguyễn Hữu Thọ (48 tuổi), Lưu Minh Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi), đều là nhân viên của phân trường 1 thuộc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar.

Đến ngày 02/12, các ông Nguyễn Hồng Mạnh (Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar); Phan Văn Đức (Phó Giám đốc); Nguyễn Văn Vũ (Trưởng phòng kỷ thuật); Phạm Văn Kỳ (Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng) cũng bị bắt giữ.

Tấ cả những người trên bị khởi tố bắt giam về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” chủ yếu trong lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng. Những lãnh đạo này đã để lâm tặc khai thác trái phép số lượng gỗ cực lớn lên đến gần 30 ngàn mét khối, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hàng chục ngàn khối gỗ đã "bốc hơi" khỏi rừng Ea Kar.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, vào ngày 18/8/2019, Công an tỉnh Đắk Lắk vây bắt quả tang một nhóm lâm tặc đang có hành vi cưa hạ 6 cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang.

Ngoài 6 cây gỗ tại khu vực rừng thôn 15, công an tiếp tục phát hiện thêm 7 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm rãi rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar (thuộc phân trường 1 với tổng khối lượng hơn 300 m3 gỗ các loại, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra các địa bàn như xã Cư Bông, Cư Yang, Cư Brông, Cư Elang, công an còn phát hiện thêm trữ lượng gỗ bị khai thác trái phép là khoảng 28.788m3. Tổng lượng gỗ này có giá trị lên tới trên 29 tỷ đồng.

Rừng Ea Kar tan hoang vì nạn khai thác gỗ trái phép.

Công an Đắk Lắk xác định các ông Nguyễn Hồng Mạnh (Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar); Phan Văn Đức (Phó Giám đốc); Nguyễn Văn Vũ (Trưởng phòng kỷ thuật); Phạm Văn Kỳ (Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng) chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng.

Là lãnh đạo chủ chốt nhưng những cán bộ trên đã thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong một thời gian dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/mot-can-bo-ve-huu-cua-cong-ty-lam-nghiep-ea-kar-bi-bat-do-lien-quan-vu-pha-rung-tan-hoang-271445.html