Rúng động nghi án cha bỏ thuốc sâu đầu độc 3 con

Người cha đã bỏ trộn thuốc trừ sâu vào sữa rồi cho 3 người con uống vào buổi tối dẫn tới ngộ độc nặng.

Theo nguồn tin của báo Người Lao động về nghi án cha đầu độc 3 con bằng thuốc trừ sâu, khoảng 1h rạng sáng nay, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 3 anh em ruột gồm: L.N.T.A. (10 tuổi), L.N.Q.T. (7 tuổi) và L.N.T.N. (5 tuổi, cùng ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bị ngộ độc nặng thuốc trừ sâu.

 Một trong ba bé bị cha đầu độc.

Một trong ba bé bị cha đầu độc.

Khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương rửa dạ dày, giải độc cấp cứu cho cả 3 bệnh nhi. Hiện tại, sức khỏe của cả 3 bệnh nhi vẫn còn nặng, dù có chuyển biến tích cực.

"Qua khai thác từ gia đình, cha bé (L.H.S., 39 tuổi) đã đầu độc bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào sữa rồi cả 3 con uống vào buổi tối, dẫn đến bị ngộ độc", bác sĩ BV Nhi đồng Cần Thơ cho hay.

Sau khi đầu độc 3 con, người bố - ông L.H.S. cũng tự tử và đang được cấp cứu tại BVĐK TW Cần Thơ.

Chị N.T.K.L. (vợ anh S.) cho biết vợ chồng không có mâu thuẫn gì. Cách đây khoảng một tháng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị lên TP HCM làm thuê kiếm tiền để nuôi con. Sáng 8/1, chị L. về nhà dẫn con gái lớn (chị gái lớn của 3 bệnh nhi) lên TP HCM thì xảy ra chuyện đau lòng nêu trên.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/rung-dong-nghi-an-cha-bo-thuoc-sau-dau-doc-3-con-990306.html