Rúng động cộng đồng những vụ cha dượng đánh con vợ dẫn đến những hậu quả đau lòng, dư luận bức xúc lên án

Nhiều cha dượng không có tình thương đã ra tay với con vợ và đánh đập tàn nhẫn khiến dư luận bức xúc.

Cha dượng đánh con của vợ phải nhập viện

Tháng 3/2018, cơ quan chức năng phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Thịnh (29 tuổi) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, khi đi làm về, chị S. (mẹ cháu H). phát hiện con trai nằm lả dưới nền nhà. Trên cơ thể bé có dấu hiệu bất thường gồm mũi, mặt sưng, có nhiều vết thương, hoảng loạn. Khi chị S. bế con thì Thịnh nói bé bị ngã. Sau đó, chị đã gọi cho mẹ đẻ đưa con trai đi cấp cứu.

Nghi ngờ các vết thương là do người khác đánh. Công an phường Mai Hùng đã mời Thịnh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thịnh khai, sau khi đi làm về đã uống rượu, nhìn thấy cháu H. chơi góc nhà và gọi lại dùng tay chân đánh đập cháu bé. Thịnh và chị S. mới kết hôn trước khi sự việc xảy ra. H. là con riêng của chị S. .

Cha dượng đánh con vợ bị thương tích 16%

Tháng 11/2017, cơ quan công an Trà Cú, Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Chane Sô Khum (29 tuổi; ngụ ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khi đến lớp học sinh P. (lớp 3) đến lớp thì được bạn phát hiện nhiều vết thương khắp cơ thể. Khi phát hiện sự việc, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo với cơ quan cức năng. Tại đây, mọi người mới biết cha dượng là Khum đã đánh đập cháu P.

Người mẹ đã can ngăn hành vi của Khum nhưng khong đươc. Kết quả kiểm tra cho thấy P. bị thương tích 16%, trên ngườ có 35 vết bầm tím, 18 vết sẹo. Sau khi nằm điều trị, bé P. đã được xuất viện. Trước khi xảy ra sự việc, P. sống chung với mẹ và cha dượng. P. lấy tiền của gia đình mang đến lớp ném lên cao để các bạn nhặt. Cô giáo gom lại được 300.000 đồng sau đó báo cho gia đình. Đây có thể là nguyên nhân khiến P. bị cha dượng đánh.

Cha dượng đánh con vợ đến tử vong

Hồi tháng 4/2018, công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã thụ lý điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” khiến cháu N.T.Đ (Nguyễn Thành Đạt, SN 2010, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) tử vong tại nhà trọ thuộc ấp 4, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài.

Ngày 27/3/2018, công xã Lộc Tấn (Lộc Ninh, Bình Phước) phát hiện đám tang của cháu Đ. có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành điều tra. Mẹ cháu là Đoàn Thị Hồng Nga đã ly dị chồng. Chị Nga thuê nhà trọ sinh sống cùng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1997) và con trai là cháu Đ. Lúc chị Nga đi làm. Hải ở nhà mua đồ ăn sáng cho cháu Đ. Nhưng cháu Đ. không ăn nên uy hiếp sẽ đánh cháu. Khi cháu Đ. vẫn không ăn, Hải dùng tay đấm vào ngực, dùng chân đá vào hông khiến cháu bất tỉnh. Sau đó Hải đưa Đ. đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Hải cùng chị Nga đưa thi thể cháu Đ. về xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) để mai táng với lý do cháu Đ. bị ngã trong nhà tắm dẫn đến tử vong.

Bé trai bị cha dượng đánh trong phòng

Mới đây nhất, lúc 11h ngày 12/8, bé Lê Hoàng H. (3 tuổi, ở Phú Quốc) không chịu ngủ trưa. Cha dượng là Võ Huyền Anh đã tức giận và phạt không cho bé H. ăn cơm. Sau đó, đối tượng này dùng tay, dây thắt lưng và cây nhôm lấy từ móc quần áo đánh liên tục vào người và mặt của cháu bé này.

Khi nhận được tin báo, công an thị trấn An Thới đã đến phá cửa và vào trong thấy bé H. bị thương tích, không mở được mắt. Hiện, bé H. được đưa đi giám định thương tích.

Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Quốc tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Huyền Anh, sinh năm 1996, cư ngụ tại khu phố 8 Thị trấn An Thới về hành vi cố ý gây thương tích đối với con riêng của vợ.

AM (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/rung-dong-cong-dong-nhung-vu-cha-duong-danh-con-vo-dan-den-nhung-hau-qua-dau-long-du-luan-buc-xuc-len-an-20180817142817318.htm