Rừng dổi bị tàn phá, lâm tặc bỏ gỗ tẩu thoát khi bị phát hiện

Rừng dổi lâu năm tại địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đang bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng. Rừng 'chảy máu', lãnh đạo địa phương lại cho rằng, lâm tặc chọn vị trí tàn phá rừng ở nơi xa đường dân sinh nên rất khó phát hiện?!

Sau gần 3h đồng hồ lội bộ băng rừng, leo lên những con dốc cao dựng đứng, PV đã có mặt tại hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Tại hiện trường, rất nhiều gốc gỗ dổi có đường kính khoảng 60- 80cm, thậm chí có cây đường kính trên 1m bị đốn hạ, nằm la liệt giữa rừng.

Gốc cây cổ thụ bị “xẻ thịt” không thương tiếc, gỗ được lâm tặc cưa thành phách, thành tấm, chuẩn bị mang ra khỏi rừng.

Theo ghi nhận của PV, “lâm tặc” mở một con đường lớn để khai thác, tẩu tán gỗ. Tại đây, gỗ đã cưa thành từng phách lớn, đóng đinh sắt, néo dây ở đầu thân gỗ để đợi thời cơ vận chuyển.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, ngày 22- 23.7, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH LN Sông Kôn và UBND xã Vĩnh Sơn đã kiểm tra và phát hiện 15 cây gỗ dổi (nhóm III) bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145 thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Mở rộng kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện thêm 8 cây dổi bị cưa hạ trái phép, dấu vết đã cũ, gỗ đã bị cưa xẻ và vận chuyển khỏi hiện trường.

Dọc theo đường mòn kéo gỗ về phía Đông khoảng 2km, có lán trại không người ở, bên trong có 4 cái võng, quần áo và một số đồ dùng khác (xoong, nồi, chén bát, gạo mắm), vở học sinh, sổ hộ khẩu và điện thoại di động.

Gỗ được lâm tặc "trau chuốt" rất cẩn thận, giấu kín trong rừng chờ vận chuyển ra ngoài.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Đẩu - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết: “Lâm tặc dùng cưa máy để đốn hạ cây ở vị trí xa đường dân sinh nên rất khó phát hiện. Vụ việc chỉ phát giác khi chính quyền nhận được tin báo của người dân địa phương và yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, khi đến hiện trường thì lâm tặc đã bỏ chạy và bỏ lại toàn bộ số gỗ vừa đốn hạ tại rừng”.

Hình ảnh ngổn ngang tại hiện trường

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho rằng, khu vực rừng vừa bị lâm tặc tàn phá là rừng phòng hộ và cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm thủ phạm.

Đường mòn được lâm tặc dọn sẵn để chuẩn bị tẩu tán gỗ

Vết khai thác vẫn còn rất mới.

Sau khi xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Thạnh và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng khai thác gỗ trái phép để xử lý theo đúng quy định.

Hoàn tất khám nghiệm hiện trường

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên, sáng 31.7, ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) xác nhận, đến thời điểm này, công tác giám định thiệt hại, khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Vụ phá rừng này được xác lập tin báo tội phạm, chuẩn bị khởi tố vụ án.

Theo đại diện Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Bình Định, trong ngày hôm nay, đơn vị này sẽ công bố kết quả giám định thiệt hại về rừng đối với vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép để cơ quan chức năng làm căn cứ xử lý vụ việc.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/rung-doi-bi-tan-pha-lam-tac-bo-go-tau-thoat-khi-bi-phat-hien-899809.html