Rừng đổ máu, một loạt cán bộ xã nhận kỷ luật

Mới đây, Ban thường vụ Huyện ủy Nam Giang vừa ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với một loạt lãnh đạo các xã Chà Vàl, LaÊ do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra tài nguyên rừng để xảy ra nhiều vụ lâm tặc tàn phá rừng trên địa bàn.

Theo đó, Huyện ủy Nam Giang đã kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các ông Hiên Dơnh, Bí thư Đảng ủy xã Chà Vàl; ông Blup Nghê, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chà Vàl. Kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Tơ Đêl Sơn, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl.

Tại xã LaÊ, Huyện ủy Nam Giang tiến hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã LaÊ; ông Đặng Đình Xuân Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã LaÊ; kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Zơ Râm Huấn, Chủ tịch UBND xã LaÊ. Những cán bộ lãnh đạo xã nói trên bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra tài nguyên rừng.

Từ năm 2017 đến nay tỉnh Quảng Nam phát hiện hàng loạt vụ phá rừng nghiêm trọng

Cũng liên quan đến việc các cán bộ lãnh đạo xã bị kỷ luật do để mất rừng tại Quảng Nam, năm 2017, Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Phước cũng đã quyết định xử lý kỷ luật đối với một loạt cán bộ xã. Cụ thể, xử lý kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh, Lê Minh Sơn. Cách chức phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, Võ Hồng Nhiệm. Khai trừ Đảng ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh.

Trước đó, như báo BVPL đã đưa tin, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng nghiêm trọng khiến dư luận rất bức xúc. Tại một buổi đi thị sát nơi rừng bị tàn phá vào tháng 3/2018, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã từng nói rằng “Cứ mỗi lần nhìn những cây rừng như thế này ngã xuống, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống”.

Còn trong một buổi làm việc tại huyện Đông Giang về tình trạng phá rừng, ông Thanh chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương phải kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi phá rừng. Nếu phát hiện cán bộ kiểm lâm sai phạm trong quản lý khai thác rừng, dứt khoát phải xử lý đến nơi đến chốn. Đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã để xảy ra phá rừng trên địa bàn.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/rung-do-mau-mot-loat-can-bo-xa-nhan-ky-luat-57337.html