Rừng bị tàn phá ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar là rất nghiêm trọng

Hàng nghìn mét vuông rừng bị tàn phá, nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 1,5-2m, có hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ.

Liên quan đến những thông tin rừng đặc dụng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar bị tàn phá không thương tiếc mà VOV.VN đã phản ánh, ngay trong sáng 27/11, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana, Công an huyện và Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Lực lượng chức năng đang tổ chức kiểm đếm và phân loại số gỗ mà lâm tặc bỏ lại.

Lực lượng chức năng đang tổ chức kiểm đếm và phân loại số gỗ mà lâm tặc bỏ lại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận thông tin mà VOV.VN phản ánh là đúng sự thật. Tại hiện trường, có hàng nghìn mét vuông rừng bị tàn phá, nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 1,5-2 mét, có hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và tổ chức kiểm đếm số gỗ do lâm tặc bỏ lại.

Máy tời được lâm tặc sử dụng để tời gỗ.....

Theo ông Võ Văn Tụ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Krông Ana, hơn 2.000 ha rừng đặc dụng thuộc các tiểu khu 1023, 1024, 1025 thuộc địa bàn xã Bình Hòa, huyện Krông Ana thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar quản lý. Để xảy ra việc mất rừng trách nhiệm thuộc về chủ rừng là BQL rừng đặc dụng Nam Kar.

Ông Võ Văn Tụ cho biết, căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường, việc chặt hạ cây rừng diễn ra từ một đến hai tháng trước đây. Đây là vụ tàn phá rừng rất nghiêm trọng./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/rung-bi-tan-pha-o-khu-bao-ton-thien-nhien-nam-kar-la-rat-nghiem-trong-983410.vov