Rừng bị phá, lấn chiếm sản xuất nông nghiệp

Từ tháng 12-2009, Công ty Cổ phần (CP) Thiên Sơn (Công ty Thiên Sơn), trụ sở tại thôn Quảng Lợi, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong (Đắc Nông) được UBND tỉnh Đắc Nông giao 423ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 200ha rừng tại Tiểu khu 1658 (thuộc địa bàn xã Quảng Sơn) để triển khai dự án quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, cây công nghiệp dưới tán rừng.

Tuy nhiên, sau 11 năm triển khai, Công ty CP Thiên Sơn đã không thực hiện đúng cam kết của dự án, để rừng bị phá, lấn chiếm sản xuất nông nghiệp, dần hình thành khu dân cư.

Vừa qua, cùng cán bộ kiểm lâm kiểm tra thực tế tại Tiểu khu 1658, chúng tôi ghi nhận rừng ở đây có nhiều khoảnh mới bị phá để trồng tiêu. Thống kê sơ bộ có hơn 50 căn nhà cùng vườn tược đã "định cư" trên lâm phần giao cho Công ty CP Thiên Sơn...

 Đất rừng thành đất trồng tiêu.

Đất rừng thành đất trồng tiêu.

Lò đốt than trên diện tích rừng do Công ty CP Thiên Sơn quản lý.

Nhiều diện tích rừng tiếp tục bị phá.

THÀNH NAM (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/rung-bi-pha-lan-chiem-san-xuat-nong-nghiep-640638