Rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi bị cưa hạ

Những cây bạch tùng và dẻ bị khai thác có đường kính lên tới trên 1m, hai người lớn ôm không hết, cao khoảng 20m.

Ngày 24/11, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng nguyên sinh đặc biệt nghiêm trọng tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại khu vực này có 11 cây cổ thụ cả trăm năm tuổi bị cưa hạ với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 20m3. Trong đó có 7 cây bạch tùng và là 4 cây dẻ.

Theo ghi nhận, khu vực rừng bị khai thác trái pháp luật trên đã xảy ra trong thời gian dài. Hầu hết những cây bạch tùng và dẻ bị khai thác có đường kính lên tới trên 1m, hai người lớn ôm không hết, cao khoảng 20m. Lâm tặc đã lập lán, cưa xẻ gỗ thành từng hộp, phần lớn đã vận chuyển khỏi hiện trường.

Những cây gỗ cổ thụ cả trăm năm tuổi bị khai thác

Theo ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, mở rộng kiểm tra vụ khai thác gỗ trái pháp luật trên, cơ quan chức năng phát hiện tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1966, ngụ tại thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà), là tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng có hơn 1,5m3 gỗ bạch tùng cùng chủng loại, chiều dài với lóng gỗ bị cắt tại hiện trường khai thác gỗ trái pháp luật.

Số gỗ được phát hiện tại một nhà dân

Ông Tuyến khai nhận, số gỗ trên đã mua của đối tượng Bùi Minh Chí (SN 1982, ngụ cùng thôn). Lực lượng chức năng đã xác định 6 đối tượng có liên quan đến vụ khai thác gỗ trái pháp luật trên.

Hiện Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đang phối hợp với Công an và VKSND cùng cấp khẩn trương khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/rung-bach-tung-hang-tram-nam-tuoi-bi-cua-ha-621029/