Rủi ro ngồi tù đe dọa thợ xăm Hàn Quốc

Thợ xăm người Hàn Quốc có biệt danh 'Doy' từng xăm cho nhiều người nổi tiếng như Brad Pitt hay thành viên nhóm nhạc K-pop EXO, nhưng chính nghề này có thể khiến anh phải vào tù.

Giờ đây, anh đang vận động chiến dịch bãi bỏ một điều luật chống lại nghề xăm ở Hàn Quốc. Ở nước này, xăm mình từ lâu bị coi là chỉ dành cho tội phạm và những phần tử bất hảo nhất của xã hội, theo AFP.

Bản thân việc xăm mình không phạm pháp, nhưng được coi là một thao tác y tế, và chỉ có thể do bác sĩ có trình độ thực hiện. Luật quy định ít nhất hai năm tù cho người vi phạm, mặc dù các thẩm phán có thể kết án nhẹ hơn.

 Ít nhất 1 triệu người đã xăm mình ở Hàn Quốc, theo Hiệp hội Xăm mình Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Ít nhất 1 triệu người đã xăm mình ở Hàn Quốc, theo Hiệp hội Xăm mình Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

“Luật không theo kịp thời đại”

Các nghệ sĩ xăm cho biết luật đã không bắt kịp với thời đại, khi mà hình xăm trở nên phổ biến hơn những năm gần đây, do ảnh hưởng của các ngôi sao K-pop, vận động viên, người nổi tiếng.

Công việc của Doy có một sự mâu thuẫn. Là nghệ sĩ xăm nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, có gần 500.000 người theo dõi trên Instagram, nhưng Doy không để biển hiệu nào quanh tiệm của mình ở trung tâm thủ đô Seoul.

“Xăm cho Brat Pitt xong, không có từ nào có thể tả được cảm giác tự hào của tôi”, người thợ xăm 40 tuổi nói với AFP.

“Nhưng ngay khi hạ cánh xuống sân bay Incheon, bạn lại lo lắng là đồ nghề xăm trong hành lý của mình sẽ bị phát hiện”.

Theo luật Hàn Quốc, xăm mình chỉ có thể được tiến hành bởi bác sĩ có trình độ. Ảnh: AFP.

Doy, tên thật là Kim Do Yoon, nói tình hình hiện tại đặt 20.000 thợ xăm ở Hàn Quốc trước rủi ro pháp lý, bị truy tố hay bị khách hàng ác ý tống tiền vì không hài lòng với hình xăm.

Năm nay, anh đã lập ra công đoàn đầu tiên ở Hàn Quốc đại diện cho các thợ xăm, và sẽ sớm đề nghị Tòa án Hiến pháp hợp pháp hóa dịch vụ xăm của những người không phải bác sĩ.

Nhưng sau khi truyền thông đưa tin về các hoạt động thành lập công đoàn này, có bên không rõ danh tính đã nộp đơn kiện, và Doy đang bị cảnh sát điều tra.

Anh cho biết cảm giác bị điều tra “rất tệ”, nhưng cảm thấy mình “phải làm gì đó”. “Nếu cứ để mọi thứ như vậy, sẽ không có thay đổi gì”.

Xăm mình là một ngành bất hợp pháp nhưng có giá trị tới 200 tỷ won (170 triệu USD) mỗi năm. Ảnh: AFP.

Hình xăm phổ biến nhưng vẫn bị kỳ thị

Theo Hiệp hội Xăm mình Hàn Quốc (không phải công đoàn của Doy), ít nhất 1 triệu người đã có hình xăm ở nước này, và xăm mình là một ngành bất hợp pháp nhưng có giá trị tới 200 tỷ won (170 triệu USD) mỗi năm.

Cũng theo hiệp hội, có 200.000 thợ trang điểm khác cũng thường áp dụng các kỹ thuật trang điểm vĩnh viễn cho khách, giống với kỹ thuật của xăm, và luật cũng áp dụng với những người thợ này.

Dù đã trở nên phổ biến hơn, hình xăm vẫn bị nghĩ xấu, nhất là ở các công sở Hàn Quốc, và các đài truyền hình vẫn thường che mờ hình xăm.

Hình xăm trở nên phổ biến hơn ở Hàn Quốc do được một số sao K-pop, vận động viên, người nổi tiếng ủng hộ. Ảnh: AFP.

Giới bác sĩ phản đối mạnh mẽ việc hợp pháp hóa hình xăm, và nói làm vậy có thể khiến người Hàn Quốc gặp nguy hiểm. Một quan chức Hội Y học Hàn Quốc nói xăm mình có thể dẫn đến viêm hoặc dị ứng nghiêm trọng.

Doy nói công đoàn của anh muốn hợp tác với giới y khoa để lập ra một hướng dẫn đảm bảo an toàn khi xăm. Anh đã xăm cho ít nhất 10.000 người trong sự nghiệp của mình, nhưng chưa bao giờ đối mặt với truy tố hay đe dọa, cho đến tháng 7 vừa qua.

Khác với Doy, một số thợ xăm từng bị mất sinh kế hoặc bị kết án. Doy cũng biết có thợ xăm đã tự tử.

“Rất kinh khủng”, anh nói với AFP. “Nói cách khác, họ mất mạng chỉ vì vẽ”.

Giới bác sĩ ở Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ việc hợp pháp hóa hình xăm. Ảnh: AFP.

Kim Goang Seok, 54 tuổi, cho biết ông làm nghề xăm từ 25 năm trước. “80% khách của tôi khi đó là xã hội đen, và tôi thường xăm hình hổ và rồng”, ông nói với AFP.

Ông đã bị kết án ba lần vì nghề của mình và từng ngồi tù 8 tháng, nhưng khẳng định sẽ không bao giờ bỏ nghề.

“Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi làm việc trái phép, và tôi vẫn cảm thấy như vậy”, ông nói. Tiệm xăm của ông hoạt động hơn hai thập kỷ nay, không có biển hiệu, ở thành phố Ulsan phía nam Hàn Quốc.

“Nhưng đây là việc duy nhất mà tôi làm giỏi. Ngay từ lần đầu bị kết án tôi đã chấp nhận như thế”.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rui-ro-ngoi-tu-de-doa-tho-xam-han-quoc-post1129888.html