Rủi ro lây nhiễm bệnh khi hẹn hò người lạ

Dịch bệnh khiến nhiều người cảm thấy cô đơn vì không thể hẹn hò như bình thường. Một số sẵn sàng chấp nhận rủi ro lây nhiễm để qua đêm với người lạ.

Zing trích dịch bài đăng trên Washington Post, đề cập đến xu hướng tình một đêm, tìm bạn tình nở rộ trong thời gian dịch bệnh xảy ra.

Sau nhiều tháng tạm dừng hẹn hò vì đại dịch cản trở gặp gỡ, Harrison Forman, nhà sản xuất phim hài sống ở New York (Mỹ), cảm thấy cô đơn đến mức chấp nhận rủi ro.

Nhờ bạn giới thiệu, người đàn ông 28 tuổi làm quen trên mạng với một phụ nữ sống cùng thành phố. Để đảm bảo an toàn trước khi gặp mặt, Forman đưa ra nhiều câu hỏi cho đối phương như “Đang sống với ai? Có đeo khẩu trang không? Đã xét nghiệm virus chưa?”.

Sau một hồi trao đổi, anh cảm thấy tin tưởng và cả hai quyết định tiếp xúc ngoài đời.

Hai người cùng đi dạo, Forman mời cô gái về căn hộ của mình ở khu Manhattan. Anh phải nói dối bảo vệ để cô được phép vào tòa nhà.

Khi vào trong căn hộ của Forman, những chiếc khẩu trang nhanh chóng được tháo ra. Tương tự, quần áo hai người cũng vậy.

 Vào mùa dịch, xu hướng tìm kiếm tình một đêm nở rộ. Ảnh: Stock.

Vào mùa dịch, xu hướng tìm kiếm tình một đêm nở rộ. Ảnh: Stock.

Khó tìm mối quan hệ lâu dài vào mùa dịch

Forman trải qua tình một đêm một cách chóng vánh. Mục đích gặp gỡ, làm quen với người phụ nữ kia chỉ để giải tỏa nhu cầu tình dục trong lúc dịch bệnh khiến đa số không thể hẹn hò theo cách bình thường như trước.

"Ngay cả không có tình cảm, chúng tôi chỉ cần tìm lại cảm giác mà nhiều tháng nay không được trải qua", người đàn ông cho hay.

Giống với Forman, nhiều người cũng đang tìm kiếm bạn tình vào giai đoạn này. Trái ngược với suy nghĩ rằng dịch bệnh sẽ khiến họ không muốn mạo hiểm quan hệ tình dục với người lạ, các cuộc tình một đêm vẫn nở rộ.

Điều này càng dễ xảy ra với đối tượng là người độc thân cách ly một mình.

Chuyên gia sức khỏe cho hay mỗi người cần cân nhắc kỹ khi thực hiện tình một đêm vào giai đoạn này. Ảnh: SCMP.

“Chúng ta đang trong tình cảnh đặc biệt chưa từng trải qua trước đó. Tôi nghĩ ta khó có thể tìm được ai gắn bó lâu dài vào lúc này”, Kris (44 tuổi, San Francisco) thừa nhận.

Vì vậy, tình một đêm là lựa chọn Kris ưu tiên vào lúc này. Nhờ ứng dụng kiểm tra tiếp xúc, Kris biết bạn hẹn chỉ gặp bố của anh ta trong tháng qua.

Yên tâm về điều đó, Kris đồng ý hẹn hò với người đàn ông mới quen.

Khi được hỏi làm thế nào để tin người lạ, Kris quả quyết: “Tất cả nằm ở cách thức và nội dung họ trả lời. Nếu họ không phải suy nghĩ lâu và giải thích cặn kẽ, tôi sẽ tin đối phương đang nói thật”.

Nguy cơ lây nhiễm cao

Martin Valderruten (25 tuổi, New York) là người đồng tính. Trước kia, câu hỏi quen thuộc trước khi quan hệ là về lần cuối đi khám bệnh lây lan qua đường tình dục.

Hiện giờ, sự thắc mắc của ảnh chuyển thành “Bạn đã cách ly đủ chưa?”, “Có tụ tập đông người không?”.

“An toàn là mấu chốt của mọi chuyện”, chàng trai khẳng định.

Ngoài ra, từ các cuộc tình một đêm chóng vánh, nhiều người chuyển hướng sang đề nghị làm bạn tình cố định trong thời gian dịch bệnh. Lý do mấu chốt vẫn là vấn đề an toàn sức khỏe.

Quan hệ với ai đó họ từng tiếp xúc hoặc người thực hiện tốt chuyện cách ly vẫn đem lại cảm giác yên tâm hơn.

Dịch bệnh khiến nhiều người cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì không được hẹn hò bình thường. Ảnh: Insider.

“Gặp gỡ như vậy trong lúc virus vẫn len lỏi ngoài kia tốt hơn là mỗi lần lại làm quen với một người mới từ đầu”, Ellis (23 tuổi), làm quản lý truyền thông ở bang Montana, cho hay.

Anna Muldoon, cựu cố vấn chính sách khoa học của chính phủ Mỹ, người đang nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Đại học Arizona, cảnh báo tình một đêm nhiều khả năng là mối nguy lây nhiễm bệnh từ người này sang người khác.

"Người dân cần cân nhắc kỹ khi đồng ý quan hệ tình dục với người lạ vào thời điểm virus lây lan, dù chỉ một lần", Muldoon nhấn mạnh.

Theo đó, dù các đôi tránh hôn nhau, việc tiếp xúc cơ thể ở khoảng cách gần vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan mạnh.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-mot-dem-no-ro-trong-covid-19-post1142258.html