Rủi ro chờ HLV Polking ở CLB TP.HCM

Trước thềm mùa giải 2021, CLB TP.HCM để lộ nhiều vấn đề và con đường đến chức vô địch V.League là thử thách lớn đối với HLV Alexandre Polking.

CLB TP.HCM vừa tham dự giải Tứ hùng tranh cúp Truyền hình TP.HCM. Đây được coi là sân chơi chất lượng để các đội bóng rà soát lực lượng, lắp ráp đội hình.

Ngoài CLB TP.HCM, 2 đội bóng mạnh khác của V.League góp mặt là CLB Hà Nội và CLB Sài Gòn. Đội bóng còn lại là Bình Định, CLB đã nhận số tiền đầu tư đến 300 tỷ đồng và vừa có kỳ chuyển nhượng rầm rộ.

Sau 3 trận đấu, CLB TP.HCM giành vị trí thứ 3 với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đây không phải là kết quả quá tệ với tân HLV Polking. Tuy nhiên, CLB TP.HCM cũng đã để lộ những vấn đề.

Tham vọng của Polking

Trong cuộc phỏng vấn với Zing trước khi nhận việc ở CLB TP.HCM, HLV Polking chia sẻ rằng mục tiêu của ông là giành chức vô địch. Đến các buổi họp báo, giao lưu với giới truyền thông, chiến lược gia người Brazil tiếp tục khẳng định mục tiêu đó.

Không chỉ vậy, HLV Polking còn có tham vọng xây dựng một lối đá hiện đại cho CLB TP.HCM. Ông tuyên bố đội bóng này sẽ không chơi bóng dài rồi để cầu thủ cắm đầu chạy.

CLB TP.HCM sẽ chơi bóng ngắn, bóng được luân chuyển qua các tuyến bằng những đường chuyền ngắn, ít chạm. Không nhiều CLB ở V.League có thể chơi như vậy.

Cách chơi này đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển linh hoạt, xử lý bóng ít chạm một cách chính xác.

Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã phần nào thể hiện được ý đồ chơi bóng của mình. Điển hình là tình huống ở phút 80 trong chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội.

Thủ môn Thanh Thắng có bóng, anh không phất dài lên cho các cầu thủ ở giữa sân tranh chấp mà chuyền cho trung vệ. Các cầu thủ TP.HCM tiếp tục chuyền bóng ở cự ly ngắn, chờ đợi đồng đội lui về nhận bóng trước nỗ lực áp sát của đối phương.

Hai trung vệ của CLB TP.HCM còn lùi đến gần sát đường biên ngang để nhận bóng, đồng thời kéo giãn đội hình CLB Hà Nội, tạo khoảng trống cho các đồng đội lùi về.

Sau 16 đường chuyền liên tiếp, bóng được đưa vào vùng cấm của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, ở pha xử lý cuối cùng, cầu thủ CLB TP.HCM đã chơi thiếu quyết đoán và không thể tung ra pha dứt điểm.

Pha bóng này không mang lại bàn thắng cho CLB TP.HCM nhưng nó cho thấy sự kiên định của HLV Polking trong việc xây dựng lối chơi. Các học trò của ông đã chơi tự tin và nỗ lực để có thể chuyền bóng, di chuyển rất mạch lạc.

 Sầm Ngọc Đức (áo xanh) nỗ lực giữ bóng để chờ đồng đội đến phối hợp trước sự áp sát của Hùng Dũng. Ảnh: Thiên Trung.

Sầm Ngọc Đức (áo xanh) nỗ lực giữ bóng để chờ đồng đội đến phối hợp trước sự áp sát của Hùng Dũng. Ảnh: Thiên Trung.

Bên ngoài sân, HLV Polking và trợ lý liên tục hét lớn "Keep the ball". Ở giải đấu này, ông không đặt nặng kết quả mà chỉ để tâm đến cách chơi bóng của các học trò.

Rõ ràng, chiến lược gia người Brazil đã để lại dấu ấn.

Thậm chí, HLV Polking còn chấp nhận rủi ro để xây dựng phong cách riêng. Ông chia sẻ sau trận gặp CLB Hà Nội: "Chúng tôi biết đội bóng đã mắc nhiều lỗi trong trận này. Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế, cũng đã mạo hiểm ở một số tình huống cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, đó chính xác là ý đồ chơi bóng mà đội hướng tới".

"Chúng tôi đã thảo luận nhiều về cách triển khai bóng, cách pressing nhưng chỉ trên video. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện trên sân vì mật độ thi đấu dày đặc. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu tốt", chiến lược gia người Brazil lạc quan.

Bên cạnh đó, HLV Polking cũng cho thấy sự linh hoạt. Ông khẳng định CLB TP.HCM cũng có thể chơi bóng dài trong trường hợp chất lượng mặt cỏ không tốt hoặc tùy theo đối thủ.

Khi có đủ thời gian để xây dựng cả bản sắc lẫn sự linh hoạt, CLB TP.HCM sẽ rất đáng chờ đợi ở mùa giải tới.

Thử thách

CLB TP.HCM còn có một lỗ hổng lớn trong khâu tổ chức phòng ngự ở các tình huống cố định. Hai trong số 3 bàn thua mà CLB TP.HCM phải nhận ở giải tứ hùng đến từ những pha phạt góc.

Các học trò của HLV Polking thường tỏ ra lóng ngóng trong các pha bóng này.

Chiến lược gia người Brazil thừa nhận: "Tôi vẫn chưa tổ chức lại cách phòng ngự khu vực trong các tình huống cố định. Tôi sẽ xem lại cách chọn vị trí của các cầu thủ, cách kèm người, phân tích kỹ hơn và cải thiện điều này".

Ở V.League, các tiền đạo hoặc trung vệ ngoại binh cao to luôn được ưa chuộng. Nếu CLB TP.HCM không sớm khắc phục điểm yếu này, họ khó lòng chạm tay đến chức vô địch.

Phòng ngự bóng bổng đang là nỗi lo của HLV Polking. Ảnh: Y Kiện.

Nhân sự cũng là một vấn đề của CLB TP.HCM. Khi V.League 2021 chỉ còn 2 tuần nữa là khởi tranh, CLB TP.HCM bất ngờ chia tay tiền đạo Jose Ortiz.

Chân sút này đã trải qua 14 ngày cách ly và hội quân cùng đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Điều này đẩy CLB TP.HCM vào thế khó. Họ phải gấp rút tìm tiền đạo thay thế.

Nhiều khả năng người được chọn là Dario Frederico da Silva. Cầu thủ sinh năm 1991 là người Brazil, từng chơi cho CLB Daegu FC ở Hàn Quốc, CLB Viga của giải Latvia hay Neftchi Baku FC ở Azerbaijan.

CLB TP.HCM sẽ có trận đầu tiên ở V.League 2021 vào ngày 17/1 trên sân Hòa Xuân của đội Đà Nẵng. Vì vậy, nhiều khả năng Dario không thể góp mặt ở trận đấu này.

Sau khoảng thời gian cách ly, cầu thủ cần thêm thời gian để lấy lại thể trạng, cảm giác bóng rồi mới tính đến chuyện hòa nhập với đồng đội mới cũng như chiến thuật của HLV

Đó cũng là trường hợp của siêu sao Lee Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều sẽ bay về Việt Nam vào ngày 5/1 và chắc chắn bỏ lỡ trận đầu tiên của CLB TP.HCM.

HLV Polking thừa nhận đó là khó khăn mà đội bóng phải chấp nhận.

"Tôi nghĩ Lee Nguyễn sẽ giúp tôi rất nhiều vì cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm cùng khả năng lãnh đạo. Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành sự tôn trọng cho cậu ấy. Lee Nguyễn sẽ là nhân tố chính của CLB TP.HCM. Chúng tôi phải cố gắng thôi. Lee Nguyễn có thể vắng một vài trận đấu đầu tiên và cần thêm thời gian để hòa nhập cùng các đồng đội", HLV Polking chia sẻ.

Việc thiếu vắng những cầu thủ chất lượng trong giai đoạn đầu của mùa giải có thể khiến CLB TP.HCM nhận các kết quả không như mong đợi, ảnh hưởng đến tham vọng giành chức vô địch của đội bóng này.

Ngoại binh đội TP.HCM chỉ mặt đối thủ, phớt lờ trọng tài Trong cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM và đội Hà Nội chiều 2/1, trung vệ Diakite đã có hành vi không đẹp sau pha va chạm với Trần Văn Kiên.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rui-ro-cho-hlv-polking-o-clb-tphcm-post1169849.html