Rực rỡ sắc Xuân ở chợ hoa Quảng Bá

Nổi tiếng là nơi đầu mối cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) vốn đã tấp nập, những ngày cận Tết lại càng tấp nập hơn.

Chợ có hàng chục loại hoa khác nhau nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trong vô số loài hoa cây cảnh có thể trưng bày thì người dân vẫn ưu ái, thiên về lựa chọn đào bởi lẽ đào vẫn có vẻ đẹp riêng, rực rỡ, thắm sắc.

Đào bán ở chợ Quảng Bá có xuất xứ ở nhiều nơi như làng đào Nhật Tân, đào Hưng Yên, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… quy tụ về đây phục vụ cho người dân lựa chọn mua, thưởng ngoạn thú yêu hoa.

Đào có nhiều thế và kiểu dáng khác nhau được bày bán, dựng kín dọc bên đường dẫn vào chợ dài cả ki-lô-mét.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá:

 Khung cảnh chợ hoa rực rỡ với nhiều màu sắc.

Khung cảnh chợ hoa rực rỡ với nhiều màu sắc.

Thời tiết năm nay thuận lợi cho đào khoe sắc, cũng là dấu hiệu báo hiệu không khí Tết đang đến cận kề.

Ngoài đào bích, còn có đào phai, đào trắng…để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

Trong không gian nhộn nhịp đầy màu sắc, người dân dạo chơi, tham quan mua bán.

Mận Tây Bắc cũng sở hữu nét đẹp hoang sơ và quyến rũ.

Những cây hoa thế, dáng đẹp làm cho người mua cảm thấy hứng thú.

Ngoài những cành đào to để trang trí, nhiều gia đình cũng chọn những cành đào nhỏ để trang trí ban thờ của nhà mình.

Ngoài tham quan, mua bán được những loài hoa ưng ý, nhiều bạn trẻ đến chợ Quảng An để chụp ảnh check-in với những cành đào thắm.

Các tiểu thương đang chăm chút cho những cành đào, thường có giá thành từ 150.000 đồng – 300.000 đồng với cành nhỏ, những cành to giá từ 1.500.000 đồng – 2.500.000 đồng.

Ngoài hoa đào truyền thống, nơi đây còn bán rất nhiều loại hoa khác như hoa hồng, hoa lan…

Chở "Xuân" sớm về nhà...

VIỆT TRUNG – PHẠM HƯNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ruc-ro-sac-xuan-o-cho-hoa-quang-ba-650422