Rực rỡ sắc màu lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Tối 25/11, lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 chính thức diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, với kịch bản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa và trang trọng.

Chương trình Lễ khai mạc kéo dài 100 phút bao gồm phần lễ và phần hội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Đài Truyền hình một số tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn, nhưng đầy màu sắc và ý nghĩa, thể hiện rõ những hình ảnh mang giá trị quảng bá Hà Nội và đất nước, có những điểm nhấn đặc trưng của tất cả các tỉnh, thành phố, ngành tham gia Đại hội.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rước đuốc trong lễ khai mạc

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng 7 VĐV đạt thành tích xuất sắc như Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Phạm Thị Thảo (Rowing)... tham gia rước đuốc được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. VĐV Vũ Thành An (đấu kiếm) thay mặt cho hơn 11.000 VĐV đọc lời tuyên thệ.

Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra 4 năm một lần. Năm nay, do An Giang rút lui phút chót, Hà Nội đã đứng ra đăng cai. Dù thời gian ngắn với kinh phí lên tới 50 tỷ đồng, nhưng chủ nhà Hà Nội tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp.

Tính đến thời điểm hiện tại (10h00, ngày 25/11), đoàn chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 30 HCV, 23 HCB và 19 HCĐ. Đoàn TPHCM xếp thứ 2 với 19 HCV và đoàn Bình Dương giành 8 HCV, đứng hạng 3.

Đại hội TDTT toàn quốc lần 8 diễn ra từ ngày 25/11 tới 10/12, có sự góp mặt của hơn 11.700 VĐV, HLV, trọng tài, trong đó có hơn 7.000 VĐV. Đại hội tổ chức 36 môn, 743 nội dung thi đấu, trong đó ngoại trừ bóng chuyền bãi biển diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình, tất cả các môn, phân môn còn lại đều diễn ra tại Hà Nội.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc 2018:

Bằng Lăng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/cac-mon-khac/khai-mac-dai-hoi-tdtt-toan-quoc-2018-490895.html