Rực rỡ sắc mầu Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì

Nằm trong khuôn khổ chương trình Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, tối 21-4 (tức 6-3 Âm lịch), tại sân khấu Quảng trường công viên Văn Lang và nhiều trục đường trung tâm TP Việt Trì đã diễn ra Lễ hội dân gian đường phố năm 2018.

Rước bánh trưng, bánh dày tại Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, tối 21-4.

Mở đầu buổi diễu hành là đội rồng, lân, cùng đội cờ hồng, cờ hội của 100 nam thanh niên tượng trưng cho 100 con Lạc, cháu Hồng đã tạo nên không khí tưng bừng cho lễ hội.

Tiếp theo là đoàn xe tham gia diễu hành của các phường, xã mô phỏng theo các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, những câu chuyện, nhân vật lịch sử thời đại Hùng Vương. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục biểu diễn của các đoàn đã tái hiện các tích, trò chơi dân gian truyền thống vùng Đất tổ như: Vua Hùng dạy dân cấy lúa; đâm đuống, rước Rải, hóa Rải; cướp bông ném chài; bơi chải... và hình ảnh xây dựng, phát triển của thành phố tạo cho Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì lộng lẫy, lung linh sắc mầu.

Theo UBND TP Việt Trì, năm nay, bên cạnh 23 đoàn văn hóa dân gian thuộc các phường, xã của TP Việt Trì còn có sự tham gia của chín huyện trên địa bàn tỉnh với nét văn hóa diễn xướng dân gian đặc trưng của từng vùng như: Múa nón Sai Nga, đi cà kheo của dân tộc Cao Lan; Trò trám của xã Tứ Xã, Rước voi Đào Xá… làm cho lễ hội thêm đa dạng, rực rỡ sắc mầu văn hóa.

Tái hiện các trò chơi dân gian tại lễ hội đường phố.

Ông Nguyễn Văn Vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì cho biết, lễ hội dân gian đường phố Việt Trì được tổ chức nhằm khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng và các thế hệ cha ông trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa vùng đất Tổ; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân thành phố và du khách về tham gia Lễ hội Đền Hùng. Đồng thời, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của TP Việt Trì, nhằm thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố.

Ngay sau Lễ hội dân gian đường phố, tại sân khấu Quảng trường công viên Văn Lang, TP Việt Trì đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất tổ Hùng Vương” với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa nhằm tôn vinh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/36165702-ruc-ro-sac-mau-le-hoi-van-hoa-dan-gian-duong-pho-viet-tri.html