Rực rỡ sắc màu Lai Châu tại Hà Nội

Tối 18/12, UBND tỉnh Lai Châu đã phối hợp UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020 với chủ đề 'Rực rỡ sắc màu Lai Châu' tại không gian Nhà Bát Giác, quận Hoàn Kiếm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020. (Nguồn: Laichau.gov.vn)

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020. (Nguồn: Laichau.gov.vn)

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và lãnh đạo các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh…

Dự Lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các Câu lạc bộ lữ hành UNESCO cùng đông đảo Nhân dân thành phố Hà Nội, du khách trong và ngoài nước…

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội. (Nguồn: Laichau.gov.vn)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Tiến Dũng cho biết, "Sự kiện “Tuần Văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội" năm 2020 là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng";

Bên cạnh đó, sự kiện góp phần tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Lai Châu và Thành phố Hà Nội; trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thay mặt các lãnh đạo tỉnh Lai Châu, ông Trần Tiến Dũng đã cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan; đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội và tình cảm nồng ấm, sẻ chia của Nhân dân Thủ đô.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu hy vọng, trong thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, giúp đỡ của Thành phố Hà Nội để đưa du lịch Lai Châu ngày càng phát triển và trở thành điểm đến lý tưởng của Tây Bắc.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

Người phụ nữ dân tộc Lự dệt vải. (Nguồn: Vietnamnet)

Khách tham quan trải nghiệm các hoạt động ở Lễ khai mạc. (Nguồn: Vietnamnet)

Triển lãm ảnh về Lai Châu tại không gian nhà Bát Giác.

Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Ngay trong tối khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ , nghệ nhân Lai Châu biểu diễn, tái hiện không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Lự; hoạt động mua sắm các nông sản OCOP với các sản vật nổi tiếng, như: Trà, gạo nếp nương, thịt gác bếp... Ngoài ra, người dân còn được trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực của địa phương; lễ hội đường phố với nhiều hoạt động biểu diễn đậm sắc màu văn hóa dân tộc đặc trưng của tỉnh Lai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trưng bày triển lãm ảnh đẹp về miền đất, con người Lai Châu. Sự kiện diễn ra từ ngày 18-21/12.

(theo Đời sống, Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ruc-ro-sac-mau-lai-chau-tai-ha-noi-131900.html