Rực rỡ sắc hoa tam giác mạch dưới đồng bằng

Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) được mang về trồng trong khuôn viên của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Cánh đồng hoa tam giác mạch trong những ngày này trở thành điểm nhấn cho khách đến tham quan trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung”.

Rất đông du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng loài "hoa của đá" dưới đồng bằng

Du khách đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Namkhông khỏi ngỡ ngàng, thích thú bởi sắc màu rực rỡ của cánh đồng hoa tam giác mạch mênh mông nở rộ. Nững cánh hoa tam giác mạch li ti mong manh lẫn sắc trắng, hồng, tím hiện hữu ngút tầm mắt. Màu xanh của lá,hòa quyện sắc hoa tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn khiến du khách cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên.

Rực rỡ sắc màu cánh đồng hoa tam giác mạch

Chụp ảnh cưới cùng hoa tam giác mạch

Tạo cảm hứng sáng tác cho cô dâu chú rể trước ngày cưới

Bạn Mỹ Hạnh đến từ Huế không kìm nén được cảm xúc của mình khi được được ngắm và cảm nhận: Thật choáng ngợp trước sắc màu rực rỡ của cánh đồng hoa tam giác mạch nơi đây. Lần đầu tiên em được tận mắt chiêm ngưỡng những bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn, khiêm nhường nhưng cũng tràn đầy sức sống và có sức hấp dẫn kì lạ.

Chụp ảnh với trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc

Tình chị duyên em

Selfie trên cánh đồng hoa

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - chia sẻ: Hoa tam giác mạch nằm trong ý tưởng hình thành các không gian hoa, nhằm tạo cảnh sắc thiên nhiên, đặc trưng của nhiều nhiều vùng miền đất nước ngay tại Hà Nội. Vườn hoa được gây dựng với ý tưởng đa dạng hóa các loài hoa gắn liền với từng vùng miền, dân tộc của vùng núi phía Bắc.

Không chỉ các bạn trẻ, mà các cháu nhỏ…

Các bác lớn tuổi cũng rất hoa tam giác mạch

Từ khi hoa tam giác mạch nở rộ, đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến đây tham, chụp ảnh lưu niệm mỗi ngày. Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm, để hấp dẫn du khách đến với “Ngôi nhà chung”, ngoài hoa tam giác mạch, chúng tôi dự kiến trồng thêm những giống hoa đặc trưng của các vùng miền như dã quỳ, hoa ban, hoa trạng nguyên.…

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ruc-ro-sac-hoa-tam-giac-mach-duoi-dong-bang-113831.html