Rực rỡ những sắc màu 'Những ngày Seoul tại Hà Nội'

Tối 28/10, lễ khai mạc 'Những ngày Seoul tại Hà Nội' nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Seoul – Hà Nội đã diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

Dự lễ khai mạc về phía Hàn Quốc có ông Gyoung- gee Liu, Phó Thị trưởng TP phố Seoul; Hyuk Lee, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Sang-goo Ko, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội. Đại diện Hà Nội có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện các sở, ngành chức năng và đông đảo nhân dân Thủ đô, du khách.

Đoàn nhạc truyền thống tuổi trẻ thành phố Seoul trình diễn tiết mục “Ước mơ Sejong” với sự kết hợp uyển chuyển, linh hoạt của nhạc phim Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời” và dân ca “Bèo dạt mây trôi”, “Trống cơm” của Việt Nam

Tại buổi lễ, ông Gyoung- gee Liu, Phó Thị trưởng TP Seoul khẳng định: Thời gian 10 năm khiến dòng sông, dải núi cũng có thể thay đổi, nhưng 20 năm qua tình hữu nghị giữa Seoul- Hà Nội không những không thay đổi, mà còn thắm thiết hơn. Ông Gyoung- gee Liu mong muốn hai thành phố tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật hơn nữa vì đây là hình thức tốt nhất để thắt chặt tình hữu nghị.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định: Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Những năm qua, quan hệ giữa hai nước, hai thành phố không ngừng phát triển, nhất là từ khi Seoul- Hà Nội thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và bày tỏ sự tin tưởng “Những ngày Seoul tại Hà Nội” thành công rực rỡ, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Hà Nội.

Nghệ sĩ Hàn Quốc đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc trong Lễ khai mạc Những ngày Seoul tại Hà Nội

Sau lễ khai mạc, nhân dân Thủ đô và du khách có cơ hội hiểu hơn vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người hai Thủ đô, hai đất nước thông qua chương trình nghệ thuật độc đáo do các nghệ sĩ đến từ TP Seoul biểu diễn. Dưới sự chỉ huy của ông Jang Tae Pyeong, Đoàn nhạc truyền thống tuổi trẻ thành phố Seoul trình diễn tiết mục “Ước mơ Sejong” với sự kết hợp uyển chuyển, linh hoạt của nhạc phim Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời” và dân ca “Bèo dạt mây trôi”, “Trống cơm” của Việt Nam. Nhóm nhảy B-boy Drifterz Crew đại diện cho TP Seoul dành tặng người dân Hà Nội nhạc phẩm “Khác”, “Con đường”, “Trò chèo thuyền mới” được biến tấu từ bài “Trò chèo thuyền”- bài hát dân ca tiêu biểu khu vực Gyeong – gi….

Hôm nay (29/10), Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục là không gian giới thiệu văn hóa Hàn Quốc với nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn./.

Tin, ảnh: Dạ Minh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/ruc-ro-nhung-sac-mau-nhung-ngay-seoul-tai-ha-noi-216732.html