Rực rỡ hoa Tết trên đất 'thép' Củ Chi

Còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng hiện tại, nhiều nhà vườn tại làng hoa nổi tiếng Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) đã bày bán nhiều loại hoa Tết khác nhau.

 Những chậu hoa giấy nhiều màu sắc ngập tràn các khu nhà vườn tại xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Những chậu hoa giấy nhiều màu sắc ngập tràn các khu nhà vườn tại xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo chủ các nhà vườn, hoa giấy là một trong những loại hoa bán đắt nhất và luôn cháy hàng vào dịp Tết.

Không chỉ hoa giấy, nhiều loại hoa khác như phong lan, hoa xương rồng,... cũng được các nhà vườn chăm sóc vì dễ trồng, dễ tiêu thụ.

Hoa cúc là một trong những loài hoa không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người Việt.

Để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, các nhà vườn cũng làm những chậu hoa nhỏ để người dân tha hồ lựa chọn.

Mỗi loại hoa sẽ có mức giá khác nhau, tùy vào từng thời điểm nhưng phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300 nghìn đồng.

Không chỉ hoa, nhiều chậu ớt cảnh cũng được các nhà vườn ươm trồng.

Theo chủ một nhà vườn, số quất Tết này của nhà bà đã được nhiều người đặt trước, hiện tại số lượng còn rất ít.

Một chậu quất cao khoảng 1 m có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Muốn đa dạng mặt hàng, các nhà vườn tại xã Trung An cũng làm thêm nhiều chậu quất với kích cỡ khác nhau.

Những chậu quất thấp nhỏ như thế này có giá khoảng 150 đến 200 nghìn đồng.

Chủ các nhà vượn dự báo, xuân Mậu Tuất 2018 sẽ là một mùa sôi động của thị trường hoa Tết.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-ruc-ro-hoa-tet-tren-dat-thep-cu-chi-d378528.html