Rực rỡ đường hoa, bích họa ở Mỹ Đức

Dọc nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở huyện Mỹ Đức vốn trước đây cỏ dại mọc um tùm nay đã là những vạt hoa đủ sắc màu; nhiều mảng tường rêu phong, ẩm mốc biến thành những bức tranh bích họa sinh động. Đây là thành quả của phong trào xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp với sự chung tay của toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện.

Rực rỡ đường hoa ở Ứng Hòa

Con đường bích họa làm đẹp các tuyến đường tại thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức).

An Mỹ là xã khởi đầu phong trào trồng hoa trên những tuyến đường tại huyện Mỹ Đức. Từ những con đường cỏ cây um tùm, sỏi đá mấp mô, là điểm tập kết rác thải... nay trở thành những đường hoa đủ sắc màu. Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) chia sẻ: "Trước kia, dù các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa, song dọc hai bên đường, nhiều nơi là bãi đổ rác, gây ô nhiễm môi trường".

Trước tình trạng đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Mỹ, Chi hội Phụ nữ thôn Kênh Đào đã phát động phong trào trồng hoa ven đường và được người dân hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Đến nay, trong thôn đã hình thành hơn 1.000m đường hoa mười giờ.

“Lúc trồng, ai cũng nghĩ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng khi ngắm hoa nở, đã "đánh thức" trách nhiệm người dân trong bảo vệ môi trường. Thấy hoa đẹp, không ai nỡ vứt rác thải bừa bãi", chị Lan cho biết.

Từ thôn Kênh Đào, phong trào đường hoa lan tỏa đến các thôn, xóm khác trong xã An Mỹ. Chủ tịch UBND xã An Mỹ Trần Quốc Tuấn cho biết, để triển khai hiệu quả phong trào trồng, chăm sóc hoa, xã đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể cho các đoàn thể, ban, ngành và từng thôn trên địa bàn. Từ những tuyến đường hoa ban đầu do xã phát động, người dân đã tự nguyện triển khai trên những tuyến đường khác. Không chỉ nhiệt tình tham gia, nhiều gia đình còn ủng hộ cây hoa các loại, như thạch thảo, hoa giấy, mười giờ...

Không riêng xã An Mỹ, phong trào làm đường hoa đã lan tỏa khắp các xã, thị trấn trong huyện Mỹ Đức. Đến nay, 20 xã đã hoàn thành việc trồng hoa tại các tuyến đường chính. Điển hình là xã Xuy Xá trồng hơn 1.200m đường hoa; xã Phúc Lâm 300m; xã Hồng Sơn 500m... Tại xã Đại Hưng, ngoài việc trồng hoa mười giờ hai bên đường vào trụ sở UBND xã, người dân còn trồng 1.500m hoa ban trắng dọc các tuyến đường chính trong xã.

Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức Đinh Thị Lan Hương, phong trào những tuyến đường hoa đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Thành công này không chỉ làm thôn, xóm thêm xanh - sạch - đẹp mà qua đó, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khơi dậy sự đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ngoài những tuyến đường hoa, các xã trong huyện Mỹ Đức còn triển khai thành công phong trào biến những mảng tường rêu phong, nhếch nhác... thành những bức tranh bích họa sinh động với nhiều chủ đề thiết thực, ý nghĩa.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Hoàng Mạnh Thắng, cùng với hoàn thành 400m đường hoa, xã Lê Thanh đã trang trí 20m tường cũ kỹ bằng những bức tranh đồng quê, hình ảnh tuổi trẻ với quê hương, đất nước... Thời gian tới, xã tiếp tục trang trí bích họa tại khu tường nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Còn tại thị trấn Đại Nghĩa, Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn Ninh cho biết, cũng như những tuyến đường hoa, phong trào vẽ tranh tường sau khi được phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Đến nay, thị trấn Đại Nghĩa đã hoàn thành 45m tường bích họa với 5 bức tranh chủ đề khác nhau.

Thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức cho biết, đến nay, phong trào vẽ tranh tường đã được triển khai tại 22 xã, thị trấn. Trong đó, 21 xã đã hoàn thành hơn 120 bức tranh; xã Bột Xuyên đang triển khai. Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức Đinh Thị Lan Hương, với khung cảnh làng quê, bến nước, cây đa, mái đình..., những con đường bích họa, đường hoa đã mở ra không gian mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Rực rỡ đường hoa, bích họa ở Mỹ Đức

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/921389/ruc-ro-duong-hoa-bich-hoa-o-my-duc