Rửa xe ngay trên quốc lộ

Trên tuyến quốc lộ 1A, ngay đoạn đường qua hầm chui tiếp giáp giữa huyện Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và TP Tam Điệp (Ninh Bình), nhiều cơ sở rửa xe tự phát dọc theo tuyến đường, ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để thực hiện dịch vụ rửa xe cho các phương tiện.

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường này nhiều khúc cua, nhiều đồi núi sát bên đường, tầm nhìn hạn chế, trong khi phương tiện cơ giới qua lại nhiều. Riêng lượng xe ra, vào chở hàng của Nhà máy xi măng Pomihoa ngay bên cạnh cũng chiếm số lượng đáng kể.

Điều đáng nói ở đây là các hộ dân ngang nhiên chiếm dụng lòng lề đường để làm nơi… rửa xe. Chúng tôi nhiều lần chứng kiến những chiếc xe cơ giới hạng nặng như xe ben, xe container siêu trường, siêu trọng đậu thành hàng dài chờ tới lượt rửa xe, dẫn tới nguy cơ va chạm rất cao (xem ảnh). Mặc cho các phương tiện trên đường đang lưu thông nhưng các chủ quán rửa xe vẫn vô tư phun nước xối xả. Có thời điểm, hơi nước bốc lên mù mịt cả một quãng đường tựa hơi sương, khiến cho người tham gia giao thông gặp không ít trở ngại do bị khuất tầm nhìn.

Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19-9-2012 của Chính phủ có quy định các hành vi vi phạm: Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông; chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5m2 làm nơi trông, giữ xe... thì bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Đề nghị chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng xử lý những vi phạm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông cũng như mỹ quan đường phố.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN

(Quảng Xương, Thanh Hóa)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/rua-xe-ngay-tren-quoc-lo-554466