Rửa xe gây quỹ nhân ái

Mới đây, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Văn Xá (Kim Bảng, Hà Nam) triển khai mô hình 'Điểm rửa xe thanh niên gây quỹ nhân ái' với mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo, giúp đỡ các em nhỏ, người già neo đơn không nơi nương tựa. Việc làm này được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Quan sát các bạn thanh niên rửa xe (xem ảnh), chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với công tác xã hội. Bạn Quản Quốc Đoàn, thành viên tổ rửa xe chia sẻ: “Lúc đầu, khi được vận động tham gia mô hình này, tôi cũng băn khoăn, tuy nhiên khi bắt tay vào việc tôi lại thấy rất vui vì được góp phần mang niềm vui đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, mô hình “Điểm rửa xe thanh niên gây quỹ nhân ái” được triển khai rộng rãi trong toàn xã Văn Xá và tổ chức xoay vòng giữa các thôn. Trước khi thực hiện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã chủ động liên hệ với các chủ cơ sở sửa chữa xe máy để mượn địa điểm và dụng cụ rửa xe, thời gian chủ yếu vào ngày chủ nhật để các bạn thanh niên có thể tham gia đông đảo.

Bạn Lê Thị Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Xá cho biết: “Khi nhận được hướng dẫn của ban chấp hành đoàn thanh niên cấp trên về triển khai mô hình “Điểm rửa xe thanh niên gây quỹ nhân ái”, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, xin ý kiến của lãnh đạo xã để mô hình sớm đi vào hoạt động. Mỗi lượt khách đến rửa xe sẽ tùy tâm trả tiền bằng cách bỏ vào hòm gây quỹ nhân ái. Số tiền thu được, chúng tôi dành để mua gạo, quần áo, vật dụng thiết yếu để tặng người nghèo, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và người già không nơi nương tựa”.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/rua-xe-gay-quy-nhan-ai-643496