Rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang: Người Hà Thành nô nức đi lễ chùa đầu năm

Ngay sau giao thừa, chuyển mình qua năm mới, người dân đã tìm đến các chùa, đền, phủ để cầu bình an, may mắn, thịnh vượng cho cả năm.

Theo quan niệm của nhiều người, mùng 1 Tết Nguyên đán đến các chùa, đền, phủ để cầu một năm mới bình an, thịnh vượng cho cả nhà trong năm.

Theo quan niệm của nhiều người, mùng 1 Tết Nguyên đán đến các chùa, đền, phủ để cầu một năm mới bình an, thịnh vượng cho cả nhà trong năm.

Ghi nhận của PV ngày mùng 1 Tết (12/2), ngay sau thời khắc giao thừa, người dân Hà Thành bắt đầu tìm đến đền, chùa để cầu bình an.

Tại đền Kim Liên, muốn vào hành lễ phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang thì mới được phép.

Mọi người đều ý thức đeo khẩu trang khi đi lễ chùa.

Người người thành kính thắp hương cầu cho năm mới an lành, thịnh vượng.

Khói hương nghi ngút trong khuôn viên chùa.

Với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới, sau khoảnh khắc giao thừa vừa đến hoặc sang năm mới, mọi người lại rủ nhau đi lễ chùa, hái lộc cầu may.

Bên trong điện chính đông đúc người.

Theo quan niệm, người đến lễ chùa mua muối cầu may. Mua muối đầu năm là mong sự mặn mà, no ấm cho gia đình trong cả năm dài tiếp tới.

Ông đồ đeo khẩu trang viết chữ cho người dân Hà Thành.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/rua-tay-sat-khuan-deo-khau-trang-nguoi-ha-thanh-no-nuc-di-le-chua-dau-nam-1792680.tpo