Rửa máy nâng cát trong bãi tập kết, một người tử vong

Trong lúc kéo máy bơm để rửa máy nâng cát tại bãi tập kết cát của Công ty cổ phần CS Miền Trung, anh Nguyễn Văn Th. đã không may bị điện giật tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều tối 22-5, trong lúc anh Nguyễn Văn Th. (20 tuổi, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là công nhân của Công ty cổ phần CS Miền Trung (có địa chỉ tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang kéo máy bơm nước để rửa máy nâng trong bãi tập kết cát của công ty thì bất ngờ bị điện rò rỉ giật tử vong tại chỗ.

Khu vực bãi tập kết cát của Công ty cổ phần CS Miền Trung, nơi xảy ra vụ điện giật chết người.

Khu vực bãi tập kết cát của Công ty cổ phần CS Miền Trung, nơi xảy ra vụ điện giật chết người.

Sáng nay 23-5, ông Đường Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc, cho hay gia đình anh Th. có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông nên hoàn cảnh khó khăn. "Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà để thăm hỏi động viên gia đình"- ông Lam nói.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân, cho biết sau khi nắm thông tin sự việc, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

''Lực lượng chức năng cũng đã khám nghiệm tử thi để xác định. Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ điện từ máy bơm nước khiến công nhân bị điện giật tử vong''- Thượng tá Thành nói.

Liên quan đến việc công ty sử dụng lao động xảy ra sự cố tai nạn lao động dẫn đến chết người, ông Đinh Văn Nam, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, huyện Nghi Xuân, cho biết sự việc xảy ra vào chiều cuối tuần nên thứ 2 đầu tuần tới (25-5) đơn vị sẽ kiểm tra ngay việc an toàn lao lộng, cũng như hợp đồng lao động liên quan đến sự việc xảy ra tại Công ty cổ phần CS Miền Trung.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/rua-may-nang-cat-trong-bai-tap-ket-mot-nguoi-tu-vong-20200523121718949.htm