Rửa mặt ở suối rừng, người phụ nữ Quảng Bình bị đỉa chui vào mũi

Chị C. cảm thấy nhột và chảy máu mũi, đi khám phát hiện một con đỉa dài khoảng 3 cm sống trong hốc mũi.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình hôm nay cho biết, các bác sĩ tại Khoa Tai Mũi Họng vừa gắp con đỉa dài khoảng 3 cm trong mũi chị Đ.T.C. (sinh năm 1976, trú tại Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Con đỉa dài khoảng 3 cm, bụng đầy máu, được gắp ra từ mũi chị C

Con đỉa dài khoảng 3 cm, bụng đầy máu, được gắp ra từ mũi chị C

Theo chị C., cách đây khoảng 1 tuần, chị đi rừng, rửa mặt và tắm suối, khi về nhà cảm thấy nhột ở mũi sau đó bị chảy máu mũi.

Theo các bác sĩ, đỉa rừng có tên khoa học là Dinobella Ferox, thường sống ở khe suối. Lúc còn nhỏ, kích thước chúng chỉ vài mm.

Loài đỉa rừng này có thể xâm nhập cơ thể nếu con người hoặc động vật uống nước suối. Đỉa sẽ chui vào khoang mũi, họng, thanh hoặc khí phế quản và ký sinh ở đó.

Sau một thời gian hút máu, đỉa sẽ lớn rất nhanh, gây ra các triệu chứng về đường hô hấp cho vật chủ.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/rua-mat-nuoc-suoi-rung-nguoi-phu-nu-bi-dia-chui-vao-hoc-mui-639596.html