Rủ rê chơi bầu cua, cãi vã, đánh nhau, bị chém nhiều nhát

Ngày 24/3, TAND TP Đà Nẵng đã phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tử Bảo (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về tội giết người.

Bị cáo Lê Tử Bảo.

Bị cáo Lê Tử Bảo.

Theo cáo trạng, chiều 16/1/2020, Bảo đến quán cà phê trên đường Nguyễn Tường Phổ (quận Liên Chiều) để chờ chủ nhà thanh toán tiền xây dựng.

Trong quán lúc này có Vũ Ngọc Kết (SN 1987), Lê Thanh Tùng (SN 1986), Võ Học (SN 1984, cùng trú TP Đà Nẵng) và khoảng 3-4 thanh niên đang chơi bầu cua.

Do quen biết từ trước nên Bảo và anh Kết chào hỏi, trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc công việc.

Trong lúc uống cà phê, Tùng rủ Bảo “chơi bầu cua” nhưng bị cáo trả lời “không có tiền”. Tùng nói “có vàng đưa đây cầm cho” thì Bảo đáp lại “không cầm, mắc mớ chi cầm, mi có ô tô thì đưa đây ta cầm cho”.

Khoảng 10 phút sau, anh Kết về trước. Bảo tính tiền nước xong thì đi về, Tùng cũng lấy xe máy đi theo sau. Khi ra cách quán khoảng 15m, cả hai dừng xe lại, tiếp tục xảy ra cự cãi.

Bảo mở cốp xe máy lấy con dao chỉ về phía Tùng. Chạy vào quán cà phê, Tùng, Học và một số thanh niên khác lấy ly thủy tinh ném Bảo.

Tiếp đó, Bảo bị nhóm của Tùng dùng gạch, đá ném trúng vào lưng, ngực và vai. Bực tức, Bảo lao đến dùng dao chém Tùng hai nhát gây thương tích 8% ở vùng tay, cổ, đứt tĩnh mạch…

Bảo tiếp tục dùng dao chém vào cằm và ngón út của Học. Tùng và Học sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, còn Bảo bị những đối tượng còn lại đuổi đánh.

Trong vụ án này, Tùng và Học đã bị Công an quận Liên Chiểu xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

Còn Bảo, tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ru-re-choi-bau-cua-khong-duoc-cai-va-danh-nhau-roi-bi-chem-nhieu-nhat-279952.html