Rủ nhau trộm cắp, cả cặp 'đeo' án

Phan Văn Sơn (1998) và Lê Ngọc Đức (1996, đều trú tại xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong, Quảng Trị) từng bị UBND xã Triệu Thượng áp dụng biện pháp giáo dục tại đỊa phương trong thời hạn 6 tháng về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai cũng không mặn mà mấy chuyện trường lớp nên đều bỏ dở giữa chừng. Sau đó, Sơn tìm nơi học nghề còn Đức vẫn lông bông. Tuy nhiên, ai nấy cũng dần quên chuyện cũ nông nổi của cả hai trước đó. Thậm chí, khi địa bàn liên tục xảy ra mất cắp, không ai nghi ngờ đến đôi bạn này. Cho đến khi CATX Quảng Trị, CAH Triệu Phong vào cuộc điều tra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn và qua lời tự thú, thôn xóm mới biết thủ phạm chính là 2 cậu trai làng Sơn và Đức.

Biếng nhác lao động, các đối tượng trộm cắp để có tiền tiêu xài cá nhân

Biếng nhác lao động, các đối tượng trộm cắp để có tiền tiêu xài cá nhân

Theo hồ sơ điều tra, vào trung tuần tháng 11 – 2018, Sơn và Đức hai cùng nhau vào TX Quảng Trị trộm cắp tài sản. Với hành vi này, ngày 13 – 6 – 2019, TAND TX Quảng Trị đã mở phiên tòa, tuyên phạt Sơn và Đức mỗi bị cáo 9 tháng tù. Trong khi đợi thi hành bản án thì mới đây cả hai tiếp tục bị TAND H.Triệu Phong đưa ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án đều người cùng làng, cùng thôn. Thời gian diễn ra hành vi phạm tội được xác định trước khi gây án trộm cắp tại TX Quảng Trị. Cụ thể, vào một đêm tháng 9-2018, Sơn điều khiển xe máy đến nhà Đức chơi rồi rủ đi quanh xã tìm nhà ai có sơ hở để trộm cắp. Khi ngang qua nhà ông Phan Văn Ph. (thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng), phát hiện nhà không có người nên thống nhất đột nhập vào trong. Sơn đột nhập theo ô thông gió phía sau nhà, sau đó sử dụng cây kéo gắp chốt khóa cửa rồi gọi Đức vào cùng. Một hồi lục lọi, tìm kiếm, Sơn phát hiện trong túi áo treo trên tường có gói tiền 17 triệu đồng. Trộm số tiền này, cả hai chia đều để tiêu xài. Đến đầu tháng 11-2018, Sơn lại rủ Đức đi trộm. Ngang qua nhà ông Phan V. (thôn Nhan Biều 3), quan sát thấy không có người nên Sơn dùng kéo gắp chốt đột nhập vào trong. Đối tượng này thấy trên giường ngủ 1 ĐTDĐ hiệu VIVO đang sạc điện nên “thó” ngay. Cả hai đưa chiếc điện thoại này ra TP Đông Hà bán với giá 2 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Qua định giá tài sản, chiếc điện thoại VIVO tại thời điểm bị chiếm đoạt là gần 6,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CAH Triệu Phong cũng làm rõ Sơn còn thực hiện thêm 14 vụ trộm cắp, Đức thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Triệu Phong. Nhưng giá trị tài sản những vụ này đều dưới 2 triệu đồng nên CAH ra quyết định xử phạt hành chính. Xem xét toàn diện vụ án, tính chất, hành vi phạm tội, TAND H.Triệu Phong đã tuyên phạt Sơn 18 tháng tù, tổng hợp thêm 9 tháng tù của bản án trước, phải chấp hành hình phạt chung là 27 tháng tù; Đức 15 tháng tù, tổng hợp thêm 9 tháng tù bản án trước, phải chấp hành hình phạt chung là 24 tháng tù.

Mới đây, TAND H.Vĩnh Linh cũng vừa đưa ra xét xử vụ án Lê Văn Minh (2000, trú H.Vĩnh Linh) và đồng phạm Vũ Viết Vương (1977, trú TP Đông Hà) về tội trộm cắp tài sản. Trên cơ sở điều tra xác định được, Minh và Vương rủ nhau đột nhập vào 2 nhà dân trên địa bàn H.Vĩnh Linh trộm tổng cộng 6 ĐTDĐ, với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng. Minh còn khai nhận 1 mình lén lút đột nhập vào nhà dân tại xã Vĩnh Chấp trộm 1 ĐTDĐ VIVO, hơn 1 triệu đồng cùng 1 số tài sản nhỏ khác. Sau khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa đã tuyên phạt Minh 15 tháng tù, Vương 10 tháng tù.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_212197_ru-nhau-trom-cap-ca-cap-deo-an.aspx