Rủ nhau tắm sông, hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Rủ nhau xuống sông Lò, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tắm, hai học sinh tiểu học sảy chân vào cùng nước xoáy đuối nước thương tâm.

Sông Lò nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TP

Sông Lò nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TP

Ngày 27/3, ông Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 13h ngày 27/3, hai em Vi Văn V. (8 tuổi) và Hà Văn Đ. (9 tuổi), ở bản Din xã Trung Hạ, là học sinh Trường tiểu học Trung Hạ (Quan Sơn) rủ nhau xuống sông Lò tắm.

Trong lúc tắm, hai em không may sảy chân vào vùng nước xoáy, khiến hai cháu đuối nước. Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Trước đó, ngày 15/4/2019, ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh tiểu học đuối nước. Cụ thể, chiều 14/4, bốn học sinh nam của xã đã rủ nhau ra biển tắm. Trong lúc đang tắm, 2 em bị sóng lớn cuốn vào vùng nước xoáy, rồi kéo trôi dạt ra xa.

Ngay khi nghe tiếng kêu cứu của 2 học sinh còn lại, người dân địa phương đã chạy ra biển tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng biển cuốn ra xa nên lực lượng cứu hộ địa phương đã không thể tìm thấy. Đến 22h cùng ngày, thi thể hai em mới được tìm thấy.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ru-nhau-tam-song-hai-hoc-sinh-tieu-hoc-duoi-nuoc-thuong-tam-87314-3.html