Rủ nhau tắm hồ, 5 đứa trẻ đuối nước thương tâm

Cùng nhau đi tắm hồ, 5 đứa trẻ ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chết đuối thương tâm. Trong số 5 đứa trẻ trên có 2 chị em ruột.

Ngày 13/9, UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 5 đứa trẻ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13h cùng ngày, một nhóm 6 đứa trẻ là Neàng Sóc Na (10 tuổi), Neàng Chanh Tha (9 tuổi) đều là học sinh Trường Tiểu học Văn Giáo; Neàng Na Ry (12 tuổi) học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Trường Toản; Chau Chanh Đết (2 tuổi, em ruột của Neàng Na Ry), Neàng Nết (12 tuổi) học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Trường Toản và Neàng Mây (3 tuổi, ngụ ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) đến tắm tại hồ nước của ông Tăng Tuấn Vũ (38 tuổi, ngụ xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, người dân phát hiện chỉ có bé Mây ngồi trên bờ khóc nên lại gần thì phát hiện các cháu Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ.

Đại diện Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên tiến hành điều tra, lấy lời khai các nhân chứng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Cùng thời gian trên, các ban ngành địa phương tổ chức đoàn đến thăm, động viên gia đình hỗ trợ tạm thời 5 triệu đồng/trường hợp; đại diện xã Văn Giáo hỗ trợ 500 ngàn đồng/trường hợp; Gia đình ông Tăng Tuấn Vũ thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ru-nhau-tam-ho-5-dua-tre-duoi-nuoc-thuong-tam-1720795.tpo