Rủ nhau ra sông tắm, 3 học sinh rơi vào vùng nước xoáy chết đuối thương tâm

Trong lúc đi tắm sông, 3 học sinh ở Hà Tĩnh bị rơi vào vùng nước xoáy dẫn đến chết đuối thương tâm.

Sáng 14/10, theo thông tin từ UBND xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra ở địa phương khiến 3 em nhỏ thiệt mạng.

 Hiện trường nơi 3 học sinh chết đuối thương tâm.

Hiện trường nơi 3 học sinh chết đuối thương tâm.

Vào khoảng 17h ngày 13/10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc P. (SN 2008), Nguyễn Văn T. (SN 2008) và Nguyễn Văn B. (SN 2007), cùng trú tại thôn Hương Đại (xã Đức Hương) rủ nhau đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại. Trong lúc tắm, cả ba em không may rơi vào vùng nước xoáy nên bị nhấn chìm.

Đến tối cùng ngày, các gia đình không thấy con về nhà vội đi tìm kiếm nhưng không thấy tung tích. Sáng 14/10, khi ra sông Ngàn Sâu, họ phát hiện 3 bộ quần áo để trên bờ liền báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện thi thể 2 học sinh chết đuối đã được tìm thấy, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ru-nhau-ra-song-tam-3-hoc-sinh-roi-vao-vung-nuoc-xoay-chet-duoi-thuong-tam-d504103.html