Rủ nhau ra sông tắm, 2 chị em ruột và bé gái 8 tuổi đuối nước thương tâm

Được nghỉ lễ, trời nắng nóng, 5 em nhỏ ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã rủ nhau xuống sông Hiếu tắm, hậu quả 2 chị em ruột và một bé gái đuối nước thương tâm

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các cháu bé bị đuối nước suốt đêm 29-4

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các cháu bé bị đuối nước suốt đêm 29-4

Sáng ngày 30-4, tin từ UBND thị xã Thái Hòa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong 3 cháu bé bị đuối nước thương tâm trên sông Hiếu đoạn qua thị xã.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 29-4, được nghỉ lễ, trời nắng nóng nên 5 em học sinh rủ nhau ra sông Hiếu đoạn chạy qua phường để tắm. Trong lúc tắm, không may 2 chị em ruột là Trần Kim X. (SN 2006) và Trần Văn L. (SN 2008, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và em Phùng Thị M. (SN 2011, trú tại phường Long Sơn) bị nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo chính quyền đã huy động các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến khoảng 5 giờ ngày 30-4, lực lượng cứu hộ và các ngư dân đã tìm thấy thi thể của bé Phùng Thị M. (SN 2011) nằm bờ phía Tây sông Hiếu. Tiếp tục tìm kiếm đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể bé Trần Thị Kim X.

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu bé còn lại.

Tin - ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ru-nhau-ra-song-tam-2-chi-em-ruot-va-be-gai-8-tuoi-duoi-nuoc-thuong-tam-20190430084620098.htm