Rủ nhau ra đập tắm, 3 học sinh tiểu học chết đuối

Nhóm học sinh tiểu học rủ nhau ra đập tắm và sau đó 3 em bị trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu tử vong.

Ngày 8/10, một lãnh đạo UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, tại địa phương vừa có 3 học sinh bị chết đuối.

"Lãnh đạo huyện đã cử anh em xuống gia đình để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí. Đồng thời, nhờ báo chí thông tin để phụ huynh theo dõi hoạt động của các trẻ nhiều hơn", một lãnh đạo huyện nói.

Đập nước nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều 7/10, 4 học sinh lớp ba ở thị trấn Chư Prông là Võ Nguyễn Tấn Phong, Võ Nguyễn Thùy Tiên, Phạm Lê Bảo Ngọc và 1 em khác hiện đang học trường tiểu học, dẫn nhau ra đập nước ở thị trấn chơi.

Tại đây, em Phong, Tiên và Bảo Ngọc xuống đập tắm thì bị trượt chân vào chỗ vũng nước sâu thiệt mạng.

Sau đó, em còn lại chạy về thông báo với mọi người. Khi mọi người đến nơi thì 3 học sinh trên đãtử vong.

Nguyễn Cường

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ru-nhau-ra-dap-tam-3-hoc-sinh-tieu-hoc-chet-duoi-1127196.html