Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước

Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước. Ngoài ra, 1 thanh niên khác ra cứu 2 người cũng bị dòng nước cuốn trôi.

Ông Vũ Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến trưa 19/2, tức mồng 4 Tết, 2 nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi từ chiều mồng 3 Tết tại bãi biển Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh tắm biển, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa tìm thấy.

Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích

Trước đó, chiều mồng 3 Tết (18/2), hai anh em trai Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (24 tuổi) trú tại thôn Văn Hà xã Đức Phong rủ nhau ra bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức chơi và tắm biển thì bị đuối nước. Lúc này, anh Lê Chí Phước 22 tuổi, trú tại xã Đức Minh đang cùng nhóm bạn tổ chức họp lớp, chụp hình lưu niệm trên bờ nhìn thấy liền lao mình bơi ra cứu.

Sau khi đưa được người anh vào bờ, Phước tiếp tục quay ra tìm cứu người em trai nhưng do sóng lớn, cả Phước và Huy đều bị cuốn trôi mất tích. Còn Nguyễn Văn Hoàng được người dân đưa đi bệnh viện cắp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 100 người gồm các lực lượng công an, dân quân phối hợp với người dân địa phương dùng phương tiện tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Được biết, Lê Chí Phước hiện là chiến sĩ nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đội Cảnh sát vũ trang- Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực bãi tắm xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Ông Vũ Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và gia đình đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân không tắm ở khu vực nguy hiểm nhằm tránh các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

“Chiều hôm qua đến nay, chúng tôi đã sử dụng 3 chiếc ghe của ngư dân để tìm kiếm nạn nhân nhưng sóng lớn quá. Sáng nay, sương mù lại dày đặc nên rất khó, phải liên tục tìm kiếm đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay, huyện chỉ đạo các xã dọc bãi biển cử lực lượng dân quân để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân”, ông Vũ Nhân nói./.

PV/VOV-Miền Trung -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ru-nhau-ra-bai-bien-tam-2-anh-em-bi-duoi-nuoc-731185.vov