Rủ nhau đi trộm

Đều là những thanh niên có sức khỏe, nhưng Nguyễn Tấn Đạt (Lép, sinh năm 1994, tổ 2, khóm Đông Thịnh 1), Nguyễn Văn Sơn (Sơn cháy, sinh năm 1990, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước), Lê Ngọc Hải (Hải gù, sinh năm 1987, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới) và Lê Quốc Cường (sinh năm 1981, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) lại lười lao động và nghiện ma túy, thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Từ trái qua phải: bị cáo Đạt, Cường, Hải và Sơn nghe tuyên án

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-7, Đạt điều khiển xe môtô biển kiểm soát (BKS) 67P1-6292 đến nhà Sơn rủ đi tìm tài sản trộm. Sau khi đồng ý, Sơn mang theo kìm cắt khóa cùng Đạt điều khiển xe đến khu vực khóm 5 (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) để tìm tài sản. Khi đến trước nhà trọ “C.H”, thấy trong nhà trọ để nhiều xe môtô nên Đạt dừng xe phía trước cửa nhà trọ để Sơn dùng kìm cắt ổ khóa cửa rào, rồi đứng bên ngoài cảnh giới.

Theo đó, Đạt một mình đi vào bên trong tìm cách lấy trộm xe môtô Yammaha Exciter BKS 67L1-803.00 dẫn ra ngoài bẻ ổ khóa, nổ máy điều khiển đến nhà Sơn cất giấu. Sau đó, cả 2 đối tượng điều khiển xe đến tiệm game bắn cá dưới dốc cầu Cái Sơn thuộc khóm Đông Thịnh 7 (phường Mỹ Phước) rủ thêm Hải cùng đi đến nhà trọ “C.H” tiếp tục lấy trộm xe.

Cũng như lần đầu, Sơn ở bên ngoài cảnh giới, Đạt và Hải đi vào bên trong lấy trộm thêm 2 xe môtô (Wave, Vision) rồi cùng nhau mang về hẻm gần nhà Sơn cất giấu. Trộm được 3 xe môtô, Đạt điện thoại liên hệ một người tên Thông (quen biết qua bạn bè) thỏa thuận bán xe Wave với giá 5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả xong, Thông kêu Đạt mang xe đến khu vực cầu Cái Dung (phường Mỹ Thạnh) giao nhận. Theo đó, Đạt kêu Hải và Sơn mang xe Wave đến điểm giao dịch mua bán với Thông, nhận được 5 triệu đồng rồi trở về tiệm game bắn cá thuộc khóm Đông Thịnh 7 (phường Mỹ Phước) chia nhau tiêu xài. Riêng Đạt, một mình điều khiển xe môtô BKS 67L1-803.00 đến nhà Cường nhưng không có ở nhà nên dựng trước cửa rồi vào trong nhà ngủ.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Cường trở về nhà thấy xe môtô lạ nên hỏi, Đạt cho biết cùng Sơn vừa mới lấy trộm. Lúc này, Cường điện thoại cho Hải biết sự việc, biết bị Đạt “qua mặt” nên Hải kêu Cường tìm nơi bán xe này với giá 5 triệu đồng. Lợi dụng lúc Đạt còn đang ngủ, Cường thay đổi BKS rồi liên hệ với đối tượng Hải Rít (không rõ họ, địa chỉ) nhờ bán xe dùm.

Sau đó, Hải Rít kêu Cường đem xe lên huyện Châu Thành bán cho đối tượng Hùng (không rõ địa chỉ) với giá 8 triệu đồng và Cường mang tiêu xài cá nhân hết. khoảng 6 giờ ngày 5-7, Huỳnh Ngọc Chiêu (sinh năm 1961, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) chủ nhà trọ “C.H” phát hiện cửa nhà trọ bị kẻ gian cắt khóa, đột nhập nên kêu gọi những người ở thuê thức dậy kiểm tra tài sản.

Qua đó, phát hiện khu vực để xe chung (trong khuôn viên nhà trọ) bị kẻ gian lấy mất 3 xe môtô. Ngay sau đó, ông Chiêu tiến hành kiểm tra hệ thống camera an ninh. Đồng thời, trích xuất đoạn clip cùng 3 bị hại đến Công an phường trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự (Công an TP. Long Xuyên) đến hiện trường kiểm tra, đồng thời phối hợp công an các phường: Mỹ Long, Mỹ Phước và Bình Khánh truy xét, xác định đối tượng.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng đã bắt được Hải và Đạt tại khu vực Bình Khánh 1 (phường Bình Khánh), sau đó tiếp tục bắt Sơn tại một khu vực thuộc phường Mỹ Phước. Theo kết quả định giá, tổng giá trị tài sản (3 xe môtô) bị mất trộm trên 100 triệu đồng. Ngoài vụ trộm trên, Đạt và Hải còn thực hiện thêm 2 vụ trộm khác tại phường Mỹ Phước và Bình Khánh. Ngày 14-7 và 25-8 cả 4 đối tượng bị khởi tố điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa 4 bị cáo ra xét xử sơ thẩm công khai. Hội đồng xét xử phân tích hành vi phạm tội của từng bị cáo và nhận định: “Vì thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy và muốn có tiền tiêu xài mà không phải tốn sức lao động nên bất chấp pháp luật, dùng những thủ đoạn lén lút, lợi dụng sự sơ hở của người khác để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần có mức án nghiêm để các bị cáo nhìn nhận và sửa chữa những sai phạm của mình mà cố gắng trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội”.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Hải nhận 4,5 năm tù, Đạt 4 năm tù, Sơn 3,5 năm tù và Cường 2 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ru-nhau-di-trom-a295939.html