Rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài

Ngày 15/6, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Các bị cáo gồm: Tôn Thất Anh (SN 2000), Lê Văn Hóa (SN1999) cùng trú tại xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy và Nguyễn Văn Bi (SN 2000) trú tại xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Các bị cáo tại phiên Tòa

Các bị cáo tại phiên Tòa

Theo cáo trạng, chiều 06/11/2019, Tôn Thất Anh, Nguyễn Văn Bi và Lê Văn Hóa đang chơi game tại quán Sky ở đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế thì hết tiền nên cả ba nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền cùng nhau tiêu xài.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hóa điều khiển xe mô tô 75F1-365.12 chở Anh và Bi đến địa phận thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy tìm nhà người dân sơ hở để thực hiện việc trộm cắp tài sản.

Khi thấy nhà ông Nguyễn Công Thùy đang cho ông John Richar Tapper (SN 1940, quốc tịch Úc) thuê không có người trông coi thì Hóa đứng phía ngoài đường canh giữ còn Bi dùng kìm mang theo cắt hàng rào B40 rồi cùng Anh đột nhập vào trong nhà trộm cắp tiền và tài sản của ông John bao gồm: 8 triệu đồng tiền Việt Nam, 5.500 đô la Úc, 01 điện thoại Iphone 6, 01 điện thoại Samsung-DUOS và 01 laptop hiệu Macbook Air.

Sau đó, cả ba cùng nhau tiêu xài hết số tiền 6.955.000 đồng còn những tài sản khác chưa đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Tôn Thất Anh và Nguyễn Văn Bi còn khai nhận, từ ngày 13/10/2017 đến 21/10/2017, Bi và Anh đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Anh và Bi chiếm đoạt được là 13 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, ăn năn hối cải và đã bồi thường một phần thiệt hại cho những người bị hại. HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, trộm cắp có liên quan tới người nước ngoài làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Anh 2 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản, 3 năm 3 tháng tù tội cướp giật tài sản, tổng hình phạt là 5 năm 9 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Bi 2 năm 6 tháng tù tội trộm cắp, 3 năm 6 tháng tù tội cướp giật, tổng hình phạt là 06 năm tù. Bị Cáo Lê Văn Hóa 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Anh Dũng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ru-nhau-di-trom-cap-tai-san-de-lay-tien-tieu-xai-347186.html