Rủ nhau đi hái phong lan, 2 học sinh bị đuối nước thương tâm

Hai học sinh xin phép bố mẹ lên rừng hái phong lan nhưng đến tối vẫn không thấy về nên tá hỏa đi tìm và phát hiện cả 2 tử vong tại ao mới đào của một hộ dân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai em học sinh. Ảnh: Dân Trí

Ngày 20/6, ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, vừa xảy ra vụ đuối nước tại hồ chứa nước trên địa bàn khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin được biết, 2 nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Khang (SN 2006) và Dương Minh Đức (SN 2005), đều là học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Chiều 19/6, Khang và Đức xin gia đình đi lấy phong lan nhưng đến tối, không thấy về. Gia đình cả hai đã trình báo với cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Sáng ngày 20/6, nhận được thông tin các cháu đi ra đầu nguồn hồ Ia Hrung thuộc làng Me, gia đình và chính quyền địa phương đã đến khu vực trên để tìm kiếm và phát hiện thi thể của hai bé nổi trên ao mới đào của một hộ dân.

Vì lòng ao sâu khoảng từ 5-7m nên người dân phải dùng cần câu và dây để đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.

Xem thêm: Nghệ An khởi tố nhóm đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ru-nhau-di-hai-phong-lan-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-45952-13.html