Rủ nhau đi hái hoa lan, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thấy hai em Kh. và Đ. đi hái hoa lan mãi chưa về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm thì đau đớn phát hiện thi thể hai em dưới ao sâu.

Chiều 20/6, ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết: "Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh thiệt mạng thương tâm".

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/6, hai em học sinh là Phạm Ngọc Kh. (12 tuổi) và Dương Minh Đ. (13 tuổi) cùng trú thôn Thanh Hà 1 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) rủ nhau đi hái lan nhưng mãi không thấy về nhà. Gia đình hai em tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực ao nơi hai học sinh bị đuối nước.

Sau đó, lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện thi thể hai em dưới ao sâu thuộc làng Me, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Ia Hrung, huyện Ia Grai đã kịp thời có mặt để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Được biết, em Kh. có hoàn cảnh rất khó khăn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ và sống với ông, bà nội.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-ru-nhau-di-hai-hoa-lan-hai-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-a374688.html