Rủ nhau đi câu cá, hai anh em đuối nước thương tâm

Hai học sinh lớp 1 rủ nhau ra đập để câu cá đến tối không về, gia đình tìm kiếm thì phát hiện hai em đã bị đuối nước.

Theo báo Tiền phong, chiều 15-5, em Hoàng Phi Bảo (7 tuổi) trú tại xã Nam Lĩnh và Nguyễn Hữu Nam (7 tuổi) trú tại xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) rủ nhau đi câu cá ở đập Khe Đình thuộc xóm 8, xã Nam Xuân.

Vật dụng hai nam sinh để trên bờ đập.

Vật dụng hai nam sinh để trên bờ đập.

Đến tối, không thấy Bảo và Nam, gia đình tá hỏa đi tìm. Khi tới đập Khe Đình, mọi người không thấy các em, chỉ thấy trên bờ đập có 2 đôi dép, áo, mũ, cần câu và 1 chiếc giỏ xe đựng cá. Nghĩ các em gặp chuyện không may, nên gia đình tổ chức lặn tìm.

Ngay sau đó, thi thể em Hoàng Phi Bảo đã được tìm thấy, chìm cách bờ vài chục mét, báo Nghệ An cho hay.

Đến hơn 22g cùng ngày, thi thể em Nam cũng được tìm thấy.

Được biết, cả 2 em Bảo và Nam đều đang học lớp 1, là anh em con cô con cậu. Ngày 15-5, các em theo bố mẹ về nhà ông để chuẩn bị làm giỗ bà thì gặp nạn.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ru-nhau-di-cau-ca-hai-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam-148342.html