Rủ nhau đánh hội đồng bạn cùng công ty để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 22-6, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Trong đó, các đối tượng: Nguyễn Duy Dũng, SN 1999, trú tại xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa; Giáp Văn Nam, SN 1999; Giáp Trọng Huỳnh, SN 1997, cùng trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, cùng tỉnh Bắc Giang và Lý Văn Vũ, SN 1992, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Còn Bùi Xuân Hậu, SN 2000, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa bị khởi tố về hành vi cướp tài sản.

Được biết, các đối tượng trên cùng làm việc tại một Cty ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên. Quá trình làm việc tại đây, Nguyễn Duy Dũng và anh Bàn Việt Anh, SN 1991, trú tại xã Thái Học, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xảy ra mâu thuẫn.

Uất ức nên Dũng nảy sinh ý định sẽ cho Việt Anh “một bài học”. Theo đó, chiều 25-5, Dũng nhờ Huỳnh chặn đường đánh Việt Anh. Tan ca, Dũng, Huỳnh, Hậu, Nam cùng một số công nhân khác đi uống bia rồi thống nhất đánh Việt Anh ngay tại cổng Cty khi Việt Anh tan ca.

Đối tượng Bùi Xuân Hậu

Đối tượng Bùi Xuân Hậu

Đến khoảng 19g30 cùng ngày, cả nhóm quay lại cổng Cty chờ Việt Anh. Để tránh bị lộ, Dũng nhờ Lý Văn Vũ là người làm cùng xưởng với Việt Anh chỉ điểm cho nhóm của Hậu.

Khi thấy Việt Anh chở chị Nguyễn Thị Minh, SN 1995, trú tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng rời khỏi Cty, nhóm của Hậu liền đuổi theo đến đoạn đường vắng thì vượt lên chặn xe và đánh.

Trước khi bỏ đi, Hậu giật ĐTDĐ hiệu Vivo trên tay Việt Anh và nhặt chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo của chị Minh bị rơi xuống đường. Sau đó, nhóm của Hậu bất đồng trong xử lý 2 điện thoại, Hậu đập vỡ điện thoại Oppo rồi vứt xuống máng nước. Chiếc còn lại Hậu mang bán được 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, xác định Dũng, Nam, Huỳnh và Vũ phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên CQCA cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng hành vi của Bùi Xuân Hậu rất nghiêm trọng, đối tượng từng bị đưa đi trường giáo dưỡng, bị xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản nên CA huyện Việt Yên ra quyết định tạm giam.

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ru-nhau-danh-hoi-dong-ban-cung-cong-ty-de-giai-quyet-mau-thuan-198564.html