Rủ nhau cướp tài sản của tài xế taxi để lấy tiền mua ma túy

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử với Trần Văn Giang (SN 1986) và Đinh Trọng Quân (SN 1993) cùng trú tại Nho Quan, Ninh Bình) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền ăn tiêu, mua ma túy sử dụng nên Trần Văn Giang rủ Đinh Trọng Quân đi cướp tài sản của lái xe taxi. Cả hai cùng bàn bạc và đi đến thống nhất, khi đón được taxi, Quân sẽ cầm dao ngồi ghế sau để khống chế lái xe, Giang ngồi ghế phụ cạnh lái xe sẽ dùng dây trói tay lái xe để cướp tài sản.

Theo đó, Khoảng 17h ngày 9/8/2017, Đinh Trọng Quân và Trần Văn Giang đã đi xe buýt từ cổng Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đến khu vực Nhổn (thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với mục đích tìm người lái xe ô tô taxi sơ hở để cướp tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi Quân và Giang đến điểm đỗ xe buýt gần cổng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thì thấy anh Trần Ngọc Kh. (SN 1974, trú tại xã Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) đi hướng từ nội thành Hà Nội đến.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử

Thấy “con mồi” xuất hiện, Giang đã nhanh chóng ra lề đường vẫy xe và anh Kh. đã dừng lại đón khách. Khi lên xe, Quân ngồi ghế sau, Giang ngồi ghế phụ cạnh lái xe và yêu cầu chở đến khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên (Ba Vì, Hà Nội).

Đến 19h20’ cùng ngày, tại khu vực thôn Xuân Hòa (Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội) Quân và Giang dùng 1 dao nhọn gọt hoa quả dí vào cổ anh Kh. đe dọa để cướp tài sản.

Sau khi bị cướp tài sản, anh Kh. sợ hãi mở cửa xe, chạy ra ngoài. Giang và Quân sau đó lái xe tẩu thoát, do sợ lực lượng chức năng phát hiện nên để lại xe ở khu vực thị trấn Xuân Mai (Hà Nội).

Đến khoảng 15h40’ chiều ngày 10/8/2017, khi Giang và Quân đang di chuyển trên đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị tổ công tác thuộc đội 8 - PC 45 Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện và bắt giữ hai đối tượng này tại chỗ.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Quân và Giang khai nhận đã khai nhận toàn bộ vụ việc như đã nêu trên.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giang lĩnh án 15 năm tù và bị cáo Đinh Trọng Quân 14 năm tù theo đúng tội danh truy tố.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ru-nhau-cuop-tai-san-cua-tai-xe-taxi-de-lay-tien-mua-ma-tuy-250634.html