Rủ hàng xóm uống rượu, nhớ 'chuyện' cũ, chém hàng xóm tử vong

Trong lúc uống rượu, Sơn nhớ lại những mâu thuẫn với ông C. từ trước, đồng thời, tại cuộc nhậu, ông C. đã có lời lẽ không hay với mình nên Sơn đã chém ông C tử vong.

Ngày 6/7, thông tin từ Công an huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Sơn (SN 1989, trú thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông) do liên quan đến vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 6h15’ ngày 5/7, người dân phát hiện ông T.V.C. (SN 1970, trú thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông) nằm chết trước sân nhà, cách cửa ra vào nhà vào khoảng 20m nên trình báo cơ quan chức năng.

Đối tượng Phạm Ngọc Sơn.

Đối tượng Phạm Ngọc Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng, Công an huyện Chư Prông đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng xác định tại vùng cằm tử thi có 3 vết thương sắc nhọn nghi do vật nhọn đâm, vùng thái dương phải có vết sưng nề, tai phải rách, rỉ máu.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Chư Prông đã tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến 11h cùng ngày, Công an huyện Chư Prông xác định đối tượng Phạm Ngọc Sơn (SN 1989, trú thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông) là người gây ra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận tối ngày 4/7 có mang rượu qua nhà ông C. chơi và cùng uống rượu.

Trong lúc uống rượu, Sơn nhớ lại những mâu thuẫn với ông C. từ trước; đồng thời, tại cuộc nhậu, ông C. đã có lời lẽ không hay với mình nên Sơn nảy sinh ý định chém ông C.

Nghĩ là làm, đến khoảng 20h14’, Sơn lấy con dao trong nhà nạn nhân và chém nhiều nhát vào phần cổ, gáy của nạn nhân. Sau khi gây án, Sơn ném con dao xuống giếng nước rồi đi về nhà.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Chí Hào

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/mang-ruou-qua-nha-uong-chung-roi-sat-hai-ban-nhau-601761/