Rủ game thủ đi cướp tài sản

Khoảng 22 giờ ngày 4-10-2017, Phương, Hiếu đang ngồi chơi điện tử tại Vĩnh Hải, Nha Trang thì Nguyễn Minh Trí đến rủ đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Sáng 20-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Trần Quang Hiếu (sinh năm 2001, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) do bị cáo phạm tội lần đầu khi chưa thành niên. Đồng thời, tòa bác kháng cáo của bị cáo Hoàng Hữu Phương (sinh năm 1999, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Như vậy, bị cáo Hiếu chỉ phải chấp hành 3 năm tù, Phương chấp hành 5 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản. Riêng bị cáo Phương còn phải tổng hợp với bản án 5 năm tù cũng về tội cướp tài sản tháng 3-2018, buộc chấp hành hình phạt chung 10 năm 6 tháng tù.

Khoảng 22 giờ ngày 4-10-2017, Phương, Hiếu đang ngồi chơi điện tử tại Vĩnh Hải, Nha Trang thì Nguyễn Minh Trí (đã bị xét xử, không kháng cáo) đến rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài. Cả ba chạy xe lòng vòng đến 1 giờ ngày 5-10-2017 thì phát hiện 2 phụ nữ chở nhau đi ngược chiều ở xã Vĩnh Thạnh. Trí chặn đầu xe, dí dao vào cổ một chị đe dọa, buộc giao điện thoại, rồi buộc chị còn lại mở cốp, đưa giỏ xách. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 11 triệu đồng.

Bị cáo Phương (đứng) và Hiếu tại tòa.

Bị cáo Phương (đứng) và Hiếu tại tòa.

Sau khi cướp, cả nhóm tới ngã ba Thành (Diên Khánh) ngồi nhậu. Đối với số tài sản cướp được, Trí chia cho Phương 300.000 đồng, Hiếu 500.000 đồng. Sau đó, Trí đưa cho Phương đi cầm thế 1 điện thoại di động lấy 2,8 triệu đồng để cả hai tiêu xài.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201902/ru-game-thu-di-cuop-tai-san-8106067/