Rủ gái bán dâm vào nhà nghỉ rồi giết người, cướp tài sản

Sáng ngày 7/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Xuân Trang để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 19 giờ ngày 5/11, Lương Xuân Trang (SN 1991, quê ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) rủ 3 người bạn ở xã Ea Đar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk đến quán Hoàng Anh ở thị trấn Eakar để hát karaoke.

Sau khi bắt đầu hát được một lúc, nhóm Trang có yêu cầu chủ quán gọi mấy nữ tiếp viên đến hát cùng cho. Mấy phút sau, chủ quán đã gọi 4 nữ nhân viên đến, trong đó có chị H.T.H. ở xã Cư Ni, huyện Eakar lên phòng nhóm bạn Trang ngồi hát cùng.

 Đối tượng Lương Xuân Trang tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Lương Xuân Trang tại cơ quan điều tra.

Trong lúc hát, Trang bắt cặp với T.H. và đặt vấn đề muốn được quan hệ tình dục. H đã đồng ý đi nhà nghỉ bán dâm với giá 500 nghìn đồng.

Sau khi hát xong, cả nhóm xuống tính tiền và ra về. Riêng Trang và T.H. thì đến nhà nghỉ Bình Minh ở buôn Mrông B, thị trấn Eakar thuê phòng và quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến sáng sớm hôm sau (6/11), sau khi thức dậy thấy chị H. vẫn đang ngủ và để ý thấy túi xách của nạn nhân nên Trang đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản. Đối tượng dùng tay phải đánh mạnh vào gáy chị H. với ý định làm chị này ngất đi nhưng H. lại tỉnh dậy và chống cự lại Trang.

Sợ nạn nhân kêu cứu, Trang đã dùng khăn tắm quấn đè lên mặt, bịt kín mũi và miệng cho đến khi chị H tắt thở. Sau đó, Trang lục giỏ xách của H lấy 1.250.000 đồng, 2 điện thoại di động và lấy xe máy của chị H. chạy về nhà bố vợ ở thôn 13, xã Ea Đar, huyện Eakar. Trên đường về Trang đã vào một tiệm sửa xe máy, tháo biển số xe bỏ vào cốp để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trưa cùng ngày, chủ nhà nghỉ Bình Minh phát hiện thi thể chị H. nên đã gọi điện trình báo với cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực và lấy lời khai của các nhân chứng.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Trang đến trung tâm xã Ea Đar để ăn nhậu với bạn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuyết Nhung(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ru-gai-ban-dam-vao-nha-nghi-roi-giet-nguoi-cuop-tai-san-182850.html