Rủ con nợ cùng... đi cướp!?

Chủ nợ 'viêm màng túi' nên đến nhà con nợ để đòi tiền. Nhưng con nợ cũng... 'viêm màng túi' nốt. Quá quẫn bách về tiền bạc, để giải quyết 'khâu bí', cặp đôi 'hoàn cảnh' này rủ nhau đi cướp tài sản.

Chủ nợ “viêm màng túi” nên đến nhà con nợ để đòi tiền. Nhưng con nợ cũng... “viêm màng túi” nốt. Quá quẫn bách về tiền bạc, để giải quyết “khâu bí”, cặp đôi “hoàn cảnh” này rủ nhau đi cướp tài sản.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án, phương tiện gây án.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án, phương tiện gây án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 23-11, Nguyễn Văn T. (2003, trú xã Đức An, H.Đức Thọ) đến nhà Trần Đức Lương (1998, trú xã Đức Quang, H.Đức Thọ) để đòi nợ số tiền mà người này vay mượn đã khá lâu. Tuy nhiên, do không có tiền để trả, Lương cũng thấy áy náy lắm. Trong lúc suy nghĩ “xoay” tiền đâu để trả cho T., Lương chợt nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Mang “ý tưởng” không giống ai này bàn với T. “Tau với mi đi kiếm “con mồi” để cướp đi. Có tiền tau trả lại mi”. Nghe có vẻ thuận tai, T. gật đầu đồng ý.

Khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, sau khi thống nhất với nhau, Lương lôi xe Jupiter mang BKS 38D1-047.46 rồi cùng T. đi kiếm “con mồi”. Xuôi xuống thị xã Hồng Lĩnh theo tuyến đê La Giang, khi cách Quốc lộ 1A khoảng 1km thuộc địa phận P.Trung Lương, qua ánh đèn đường, Lương phát hiện một đôi nam nữ đi xe đạp điện ngược chiều nên vỗ vai T. bảo quay xe lại đuổi theo. Bám càng đến đoạn đường vắng giữa cánh đồng, T. điều khiển xe vượt lên chặn đầu. Lúc này, Lương xuống xe tiếp cận “con mồi”, dùng tay đánh vào lưng người phụ nữ ngồi sau và buông lời đe dọa. Giữa đồng không mông quạnh, lại sợ các đối tượng cướp manh động sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên đôi nam nữ này không dám phản kháng lại. Khống chế, lục lọi và cướp được một chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A3S trị giá khoảng 2,5 triệu đồng, cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin vụ án, để ổn định tâm lý cho bị hại và nhân dân trên địa bàn, lãnh đạo CATX Hồng Lĩnh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn quyết liệt đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ những thông tin trình báo của bị hại, kết hợp các thông tin thu thập được, tổ công tác nhận định, nhiều khả năng đối tượng này là người địa phương khác về địa bàn gây án.

Qua rà soát hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các khu vực lân cận, CATX Hồng Lĩnh thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn là Trần Đức Lương và Nguyễn Văn T. Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 29-11, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã tiến hành thực hiện lệnh bắt giữ đối với Trần Đức Lương và Nguyễn Văn T., tang vật thu giữ là chiếc ĐTDĐ Oppo A3S cùng phương tiện gây án là chiếc Jupiter mang BKS 38D1- 047.46.

Tại cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh, với tang vật chứng không thể chối cãi, Lương và T. đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 2-12, Thiếu tá Bùi Việt Hùng - Phó trưởng CATX Hồng Lĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can Trần Đức Lương và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn T. do chưa đủ 18 tuổi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

XUÂN SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_216944_ru-con-no-cung-di-cuop-.aspx