Rủ bé gái vào phòng xem phim rồi hãm hại

Nhậu một mình trước cửa phòng, thanh niên thấy bé gái 5 tuổi đi qua nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái.

Đối tượng hãm hại bé gái 5 tuổi là Liêu Tuấn (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân là cháu Yến Nhung (tên đã thay đổi, 5 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Sau khi phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" và phải ngồi tù, ngày 28/4, Tuấn trở về địa phương và thuê phòng trọ ở phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sống.

Ngày 4/5, Tuấn nhậu 1 mình trước phòng trọ của mình thì phát hiện bé Yến Nhung đi ngang qua. Lúc này, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái 5 tuổi nên tiếp cận nói chuyện. Người đàn ông rủ bé Yến Nhung vào phòng trọ để xem ti vi.

Tại đây tuấn đã khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bé Yến Nhung. Mẹ của bé Yến Nhung phát hiện sự việc nên đã hô hoán cho người dân địa phương. Bị phát hiện, Tuấn bỏ chạy và bị người dân khống chế giao cho công an. Tại công an Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Liêu Tuấn về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp yêu râu xanh lợi dụng cơ hội, địa điểm vắng người để hãm hại nạn nhân. Mới đây vào tối 14/9, Trần Văn Đức (23 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở Trần Thị Hoa (16 tuổi, trú cùng xã, đã đổi tên) đi đám cưới một người bạn cùng xã.

Khoảng 23h30, Hoa nói Đức chở về nhà. Tuy nhiên thanh niên không chở nạn nhân về nhà mà chở thẳng đến đoạn đường vắng gần nghĩa trang rồi dùng sức cưỡng ép thiếu nữ nhưng bất thành. Sự việc sau đó đã được gia đình nạn nhân trình báo công an.

Quỳnh Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ru-be-gai-vao-phong-xem-phim-roi-ham-hai-3366152/