Rủ bé gái lên đồi hiếp dâm rồi giết để diệt khẩu

Vừa ra tù về tội hiếp dâm, Bùi Văn Huỳnh ở Hòa Bình vẫn không chịu 'cải tà quy chính', y rủ bé gái lên đồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại rồi giết người để diệt khẩu.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Huỳnh (SN 1983, ngụ xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

 Bị cáo Bùi Văn Huỳnh tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Bùi Văn Huỳnh tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2011, TAND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Huỳnh 7 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Huỳnh trở về địa phương sinh sống.

Ngày 9/2/2018, Huỳnh lợi dụng cháu B.T.M.Ph. (SN 2008) rủ cháu Ph. lên đồi vắng để hiếp dâm. Cháu Ph. liên tục la hét, kháng cự quyết liệt, tìm cách chạy trốn. Huỳnh dùng vũ lực khống chế, lấy cành cây đánh và dây rừng trói cháu Ph.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, kẻ đồi bại lôi cháu Ph. đến một hõm đất rồi vùi lá khô lên người bé gái. Sau đó châm lửa đốt với mục đích giết cháu Ph. để không ai phát hiện ra hành vi phạm tội của mình.

Cháu Ph. may mắn được người dân gần đó phát hiện, đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Từ lời khai của cháu Ph. cơ quan tố tụng đã vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ thủ ác.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Huỳnh 20 năm tù giam về tội "Giết người" và 20 năm tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 đối với hình phạt tù có thời hạn không quá 30 năm tù giam, nên bị cáo Bùi Văn Huỳnh nhận hình phạt 30 năm tù giam cho 2 tội danh trên. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 50 triệu đồng.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ru-be-gai-len-doi-hiep-dam-roi-giet-de-diet-khau-321034.html