Rủ bạn đồng hương buôn 'hàng đá'

Để có tiền tiêu xài, Lê Minh Hạnh (1999, quê H. Thăng Bình, Quảng Nam) rủ đồng hương là Trần Lĩnh (1999) đi buôn “hàng đá”. Tuy nhiên, hành vi của Hạnh và Lĩnh đã bị Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ. Ngày 21-7, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Minh Hạnh và Trần Lĩnh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ trái qua, các đối tượng Lê Minh Hạnh, Trần Lĩnh, Đặng Ngọc Nhật Long và Hoàng Minh Tâm.

Từ trái qua, các đối tượng Lê Minh Hạnh, Trần Lĩnh, Đặng Ngọc Nhật Long và Hoàng Minh Tâm.

Muốn cuộc sống khá hơn nên Lê Minh Hạnh rời quê nhà ra Đà Nẵng để mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm công nghệ (grab). Tại đây, Hạnh gặp Trần Lĩnh và cùng thuê phòng trọ tại P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) ở chung cho tiết kiệm tiền. Khoảng 16 giờ 30 ngày 10-7, trong lúc Lê Minh Hạnh đang ở phòng trọ thì nhận được điện thoại của một nam thanh niên (không rõ lai lịch) hỏi mua 8 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy loại ketamine. Hạnh đồng ý và báo giá 7 triệu đồng. Người thanh niên mua ma túy hẹn giao nhận hàng tại đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An). Hạnh điều khiển xe máy hiệu Exciter đến khu vực một quán karaoke tại P. Hòa Minh gặp và mua của người thanh niên (chưa rõ lai lịch) 8 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine với giá 6,2 triệu đồng. Có ma túy, Hạnh bỏ vào vỏ bao thuốc lá màu trắng rồi quay về phòng trọ đón Trần Lĩnh. Tại đây, Hạnh đưa cho Lĩnh giữ số ma túy vừa mua. Mọi việc đâu vào đó, Hạnh điều khiển xe máy chở Lĩnh đến khu vực đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An) để bán ma túy cho con nghiện... 19 giờ 30 ngày 10-7, trong lúc Hạnh và Lĩnh chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện thì các tổ công tác thuộc Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn đang mật phục và theo dõi gần đó ập vào khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 1 vỏ bao thuốc lá màu trắng bên trong có 1 gói ni-lông chứa 8 viên thuốc lắc và 1 gói ni-lông chứa ketamine. Qua khám xét phòng trọ của 2 đối tượng, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện 1 gói ni-lông bên trong chứa tinh thể màu trắng (ketamine) dưới nền đất phía sau cửa hông góc bên trái phía sau phòng trọ. Theo khai nhận của Hạnh và Lĩnh mục đích đi bán ma túy là kiếm tiền lời để tiêu xài. Tiến hành test, Lê Minh Hạnh cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, lúc 21 giờ 20 ngày 16-7, qua tổ chức theo dõi, mật phục tại đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang Đặng Ngọc Nhật Long và Hoàng Minh Tâm (đều sinh 1999, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói ni- lông bên trong chứa 5 viên thuốc lắc và 1 gói ni-lông ketamine, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy hiệu Air Blade. Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 20 giờ 30 ngày 16-7, khi Đặng Ngọc Nhật Long và Hoàng Minh Tâm đang ở nhà của Long thì có một thanh niên điện thoại cho Long hỏi mua 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine. Địa điểm giao hàng là trước một quán karaoke nằm trên đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An). Long đồng ý và báo giá 3,8 triệu đồng. Sau đó, Long sử dụng xe máy hiệu Air Blade chở Tâm đến khu vực cầu Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng). Tại đây, Long và Tâm gặp một nam thanh niên (không rõ lai lịch) mua 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine với giá 3 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Long đưa cho Tâm cất giấu vào áo ngực. Tiếp đến cả hai lên xe đi đến khu vực trước quán karaoke X.T. Đến 21 giờ 20 cùng ngày, khi Long và Tâm đang bán ma túy cho một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) thì bị Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ. Thu giữ dưới nền đường cạnh chân Long và Tâm 1 gói ni-lông bên trong có 5 viên thuốc lắc, 1 gói ni-lông chứa ketamine. Tiến hành test, Long và Tâm đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Nhật Long và Hoàng Minh Tâm để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228367_ru-ban-dong-huong-buon-hang-da-.aspx