Rủ bạn đi uống cà phê, thiếu niên 17 tuổi bị chồng bạn phục kích đâm chết

Thiếu niên 17 tuổi ở Bình Dương hẹn người phụ nữ quen biết qua mạng xã hội đi uống cà phê thì bị chồng của người này theo dõi, sau đó dùng dao đâm chết.

Công an tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Văn Thảo (38 tuổi, quê Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong là Võ Nhất Thiên (17 tuổi, quê Lâm Đồng).

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Theo cơ quan công an, Thảo và chị Đ.T.T.N (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là vợ chồng nhưng đang trong trong thời gian chờ làm thủ tục ly hôn.

Gần đây, chị N. quen biết qua mạng xã hội với với Võ Nhất Thiên và thường nói chuyện với nhau.

Sáng 20/10, Thiên điện thoại hẹn chị N. đi uống nước. Khi Thiên đang dừng xe để chờ đón chị N. trước hẻm số 60 Lê Thị Trung (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) thì Thảo bất ngờ xuất hiện xông vào đánh và rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Thiên rồi bỏ đi.

Anh Thiên cố chạy ra đầu đường để kêu cứu thì gục xuống đất, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định Chu Văn Thảo là đối tượng gây án nên tiến hành truy bắt, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ru-ban-di-uong-ca-phe-thieu-nien-17-tuoi-bi-chong-ban-dam-chet-580119.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-phap-luat4