Rủ bạn đi trả thù, cả hai vào tù

Do anh Dưỡng từng đánh Sơn nên Sơn nảy sinh ý định đánh trả thù. Sơn kể cho Cường nghe...

Sáng 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Cao Anh Sơn (sinh năm 1999) 13 năm tù; Phan Võ Hùng Cường (sinh năm 2000, cùng trú Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) 5 năm tù cùng về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, người bị hại không yêu cầu nên không xét.

Đêm 3-2-2018, Sơn, Cường, Nguyễn Phú Quốc cùng một số thanh niên uống bia tại một vũ trường ở Nha Trang. Tại đây, Sơn thấy nhóm anh Đỗ Văn Dưỡng cũng đang có mặt. Do anh Dưỡng từng đánh Sơn nên Sơn nảy sinh ý định đánh trả thù. Sơn kể cho Cường nghe, rồi nói Cường về lấy dao đánh Dưỡng. Cường liền chở Quốc về nhà lấy dao.

Bị cáo Sơn (trái) và Cường.

Bị cáo Sơn (trái) và Cường.

Khoảng 2 giờ ngày 4-2-2018, khi nhóm Dưỡng ra về, Sơn đi theo và đấm Dưỡng thì được mọi người can ngăn. Lúc Dưỡng đang đứng ngoài vỉa hè trước vũ trường, Sơn nói Cường lấy dao rồi xông tới đâm Dưỡng. Dưỡng bỏ chạy thì Sơn và Cường đuổi theo. Khi Dưỡng ngã, Sơn tiếp tục đâm Dưỡng nhiều nhát đến khi gục xuống thì Sơn đưa dao cho Cường đem vứt bỏ và về nhà.

Kết luận giám định cho thấy Dưỡng bị thương tích 62%. Đối với Quốc, cơ quan điều tra xác định tuy có đi cùng Cường về lấy dao để đưa cho Sơn đánh Dưỡng, nhưng Quốc không tham gia đánh Dưỡng nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/ru-ban-di-tra-thu-ca-hai-vao-tu-8138794/