Bệnh hô hấp ở trẻ em diễn biến phức tạp do ô nhiễm và đô thị hóa

Ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa đang khiến các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước cho rằng, cần chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang chủ động phòng ngừa nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho trẻ em và hệ thống y tế.

BS Trương Hữu Khanh nói về 'thủ phạm' gây nỗi ám ảnh trẻ sống thực vật

Vi khuẩn phế cầu âm thầm ký sinh trong cộng đồng và chực chờ bùng phát, để lại những di chứng tàn khốc mà y học đôi khi phải bất lực.

Cần phòng ngừa chủ động bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em

Cùng với phế cầu khuẩn, vi khuẩn não mô cầu và virus hợp bào hô hấp (RSV) là ba tác nhân truyền nhiễm lây qua đường hô hấp ở trẻ em và để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe của trẻ.

Thúc đẩy giải pháp phòng ngừa sớm bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em

Hơn 200 chuyên gia trong nước và nước ngoài đã tham dự Hội thảo khoa học quốc tế PediaConnect 2026 do Bệnh viện Nhi Trung ương, Hội Nhi khoa Việt Nam và Pfizer Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề 'Những tiến bộ trong phòng ngừa bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em'.

Nhiều bệnh hô hấp nguy hiểm gia tăng ở trẻ em, chuyên gia kêu gọi chuyển mạnh sang dự phòng

Các chuyên gia cảnh báo phế cầu khuẩn, não mô cầu và virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục là gánh nặng lớn đối với sức khỏe trẻ nhỏ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của dự phòng chủ động, giám sát dịch tễ và hợp tác đa ngành trong bảo vệ trẻ em trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm...

Cập nhật những tiến bộ trong phòng ngừa bệnh lây qua đường hô hấp ở trẻ em

Biến đổi khí hậu, đô thị hóa và ô nhiễm không khí khiến các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ngày càng gia tăng, Giáo sư Trần Minh Điển nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dự phòng chủ động.