Royal Enfield Interceptor 650: Chiếc xe 'hớp hồn' Hoàng tử William

Đây là tất cả những gì bạn cần biết về chiếc Interceptor 650 sắp tới, một chiếc xe đã thu hút sự chú ý của Hoàng tử William.

Chúng ta hãy xem tất cả những gì bạn cần biết về chiếc Royal Enfield Interceptor 650 sắp ra mắt đã thu hút sự chú ý của Hoàng tử William tuần trước. Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử William dường như đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài retro cổ điển của mô hình Royal Enfield Interceptor 650 sắp ra mắt.

Hoàng tử William đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài retro cổ điển của mô hình Royal Enfield Interceptor 650

Tại lễ tân chào đón các nhà lãnh đạo Khối Commonwealth đến Anh, Hoàng tử William đã kiểm tra chiếc Interceptor 650 được trưng bày tại sự kiện này, và thậm chí còn dành thời gian nói chuyện với Giám đốc điều hành của Royal Enfield, ông Siddhartha Lal.

Royal Enfield Interceptor 650

Royal Enfield Interceptor 650 là một trong hai mẫu xe máy hoàn toàn mới của hãng. Cái tên Interceptor không hoàn toàn mới cho Royal Enfield. Trên thực tế, cái tên Interceptor đầu tiên được sử dụng trên Royal Enfield vào đầu những năm 1960, và tiếp tục được sản xuất cho đến khoảng năm 1970. Chiếc Royal Enfield Interceptor 650 sắp trình làng được sản xuất nhằm kỷ niệm chiếc Royal Enfield 750 Interceptor năm 1962.

Vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại của mô hình

Chiếc Royal Enfield Interceptor 650 được trang bị động cơ parallel-twin 648 cc, làm mát bằng không khí hoàn toàn mới, đạt công suất tối đa 47 mã lực tại 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 52 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe có tốc độ tối đa khoảng 160 km/h.

Bạch Dương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/royal-enfield-interceptor-650-chiec-xe-hop-hon-hoang-tu-william-869401.html